Gió hanh khô thổi mạnh, cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:05 AM (GMT+7)
Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho biết, vào tối hôm qua (5.3), do sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa đã gây cháy vườn Quốc gia Hoàng Liên. Trong khi đó gió Ô Quý Hồ hanh khô thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh.
Bình luận 0
Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 5.3, đám cháy xảy ra tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai).

Ngay khi nhận được tin báo cháy, đêm 5.3 UBND huyện Sa Pa đã tổ chức họp khẩn cấp bàn biện pháp chữa cháy. Lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 6.3, các lực lượng chữa cháy như Kiểm lâm huyện Sa Pa, lực lượng quân đôi, dân quân, tự vệ … xuất kích tiến vào điểm cháy.

Ngày 5.3, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được gió Ô Quý Hồ có hướng bắc đến tây bắc. Tốc độ gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 5, độ ẩm thấp nhất giảm xuống 49%. Đến chiều tối gió tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8-9 (tương đương với gió trong bão). Hiện gió Ô Quý Hồ tại Sa Pa vẫn đang thổi mạnh.

Ngoài ra, cháy xảy ra tại điểm cao 1900m, từ trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ đến nơi cháy phải đi bộ luồn rừng mất 2-3 giờ. Địa hình núi non hiểm trở, nên việc chữa cháy chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do cháy gây ra.

Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên tính từ Tết Nguyên đán đến nay.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem