• Trong những năm đất nước còn chia cắt hai bờ giới tuyến, bà là nữ thiện xạ của huyện Gio Linh (Quảng Trị), được 9 lần tặng danh hiệu “dũng sĩ” cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. Từ ngày hòa bình lập lại, bà cống hiến hơn 40 năm cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Bà là Hoàng Thị Chẩm (SN 1950, trú thôn Xuân Long, xã Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị).
  • Dân Việt - Ngày 22.11, quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành diễn tập quân sự gần giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên trên biển ở Hoàng Hải. Cuộc tập trận đánh dấu một năm kể từ vụ đấu pháo giữa hai miền ở vùng biển này, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
  • Dân Việt - Ngày 27.10, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn gần khu vực giới tuyến biển căng thẳng với CHDCND Triều Tiên.
  • Dân Việt - Quân đội Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này đã bắn ba phát đạn pháo về phía CHDCND Triều Tiên, sau khi một vỏ đạn pháo được bắn đi từ phía Bình Nhưỡng và rơi xuống khu vực tranh chấp trên biển giữa hai nước.
  • (Dân Việt) - "Hiện nay, tình hình xây dựng không phép trong lộ giới tuyến Quốc lộ 91B diễn ra rất phức tạp. Riêng địa bàn quận Bình Thủy có 121 trường hợp vi phạm" - ông Mai Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ khẳng định.
  • Dân Việt - Ngày 28-11, người dân trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, hòn đảo bị phía CHDCND Triều Tiên pháo kích hồi tuần trước, đã được lệnh phải sơ tán vào hầm trú ẩn.
  • Dân Việt - Ngày 24-11, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) tại Hàn Quốc do Mỹ đứng đầu cho biết họ đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán cấp tướng với CHDCND Triều Tiên nhằm tìm kiếm giải pháp làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
  • (Dân Việt) - Ngày 5-8, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn chưa từng thấy tại khu vực gần đường ranh giới biển đang tranh chấp với Bắc Triều Tiên trên Hoàng Hải.