Giọng hát hay Hà Nội: Gần 400 thí sinh tham gia vòng thi sơ khảo

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 18/09/2020 07:00 AM (GMT+7)
Sáng 17/9, có mặt tại vòng thi sơ khảo Giọng hát hay Hà Nội, nhạc sĩ Giáng Son đã có những chia sẻ với Dân Việt về các thí sinh cũng như điểm mới của mùa thi năm nay.
Bình luận 0

Vòng thi sơ khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội đã chính thức diễn ra với sự tham gia của Hội đồng giám khảo gồm: Nhạc sĩ Giáng Son, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Dương Hoàng Yến, nhà báo Ngô Bá Lục, nhạc sĩ Lê Văn Bình, nhạc sĩ Xuân Phương…

Giọng hát hay Hà Nội: Gần 400 thí sinh tham gia tại vòng thi sơ khảo  - Ảnh 1.

Hội đồng giám khảo chấm vòng sơ khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020, ngày 17/9 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Nói về những điểm mới của Giọng hát hay Hà Nội 2020, BTC cho biết, năm nay số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước tới nay với gần 400 thí sinh thi sơ khảo. 

Điểm mới nữa là mục "đặc cách" thí sinh trong quy chế của cuộc thi. Sự thay đổi này để tạo điều kiện cho nhiều thí sinh đã từng đoạt giải cao các cuộc thi âm nhạc khác có thể tham gia tranh tài, không phải thi vòng sơ khảo mà vào thẳng bán kết, điều mà lịch sử cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội chưa từng có. 

Có 39 thí sinh đặc cách, có giọng ca đã từng đoạt giải 3 Sao Mai toàn quốc, bán kết Giọng hát Việt, giải nhất, nhì các cuộc thi Sao Mai các địa phương và nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc cấp quốc gia. Bên cạnh đó, các thí sinh đang là ca sĩ chuyên nghiệp ở các nhà hát, từng được huy chương các liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp sẽ được tham gia vòng bán kết.

Vì vậy mà năm nay vòng bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của 80 thí sinh để được lọt vào top 10 thí sinh tham gia chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Giọng hát hay Hà Nội: Gần 400 thí sinh tham gia tại vòng thi sơ khảo  - Ảnh 2.

Thí sinh Hoàng Thị Thu Hà trình bày ca khúc "Thư tình cuối mùa thu". Ảnh: BTC

Là giám khảo cuộc thi nhiều năm, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ với Dân Việt trong ngày sơ khảo đầu tiên: "Tôi nhận thấy các bạn trẻ vẫn còn đang rất hồn nhiên khi tham gia cuộc thi này. Chúng tôi đã nhắc nhở các bạn trẻ nên đầu tư cho phần thi của mình, ví dụ như các bạn nữ thì nên đầu tư về váy, trang điểm đậm hơn một chút khi lên sân khấu thi, bạn nam từ đầu tư về vest hay như với những bài hát sôi động, các bạn nên học một chút vũ đạo để có thể tự tin khi biểu diễn, cũng là để phần thi của mình thêm sinh động. 

Hôm nay, một số bạn ban đầu đăng ký bài hát này nhưng đến khi lên hát lại là một bài hát khác, dòng nhạc khác với ban đầu bạn đăng ký. Dường như một số bạn đang còn khá mông lung trong cách chọn bài, vì vậy mà khi lên thi các bạn đã chọn những ca khúc không phù hợp với chất giọng của mình. Các bạn cũng cần đầu tư, tim người tư vấn để có thể chọn bài hát cho đúng với màu giọng của mình khi tham gia thi.

Tôi khuyên các bạn trẻ khi tham gia các cuộc thi hát chuyên nghiệp như thế này nên đầu tư về mọi mặt, cả về giọng hát lẫn hình thức. Bởi với cuộc thi hát, người ca sĩ lên sân khấu sẽ không chỉ hát mà còn phải trình diễn cho khán giả xem nữa".

Giọng hát hay Hà Nội: Gần 400 thí sinh tham gia tại vòng thi sơ khảo  - Ảnh 3.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hải

Đánh giá ban đầu về chất lượng thí sinh mùa thi năm 2020, nhạc sĩ Giáng Son cho biết: "Ngày đầu tiên của vòng sơ khảo Giọng hát hay Hà Nội, chúng tôi cũng đã tìm được một vài thí sinh có tố chất. Tuy nhiên đây mới chỉ là ngày đầu tiên, trong khi còn hai ngày để tuyển chọn, tôi hy vọng sẽ tìm được nhiều gương mặt sáng giá hơn cho cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. 

Gần 400 thí sinh tham gia thi trong 3 ngày. Hội đồng giám khảo sẽ nghe và chọn lọc 50 thí sinh cho vòng bán kết. Có thể nói đây sẽ là 3 ngày căng thẳng cho Hội đồng giám khảo cũng như các thí sinh khi phải nỗ lực cạnh tranh rất lớn để có thể đi tiếp vào vòng trong".

Giọng hát hay Hà Nội: Gần 400 thí sinh tham gia tại vòng thi sơ khảo  - Ảnh 4.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hiền, hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày ca khúc "Lâu đài cát"

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 do Sở VHTT Hà Nội đứng ra tổ chức hai năm một lần, dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại thủ đô, nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên Thủ đô. 

Đây là một cuộc thi truyền thống, uy tín, chất lượng, là xuất phát của rất nhiều ca sĩ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua, như: Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), Tùng Dương (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003)… Năm 2014, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội trở lại sau 10 năm vắng bóng với sự lên ngôi của ca sĩ Tiến Hưng. Ngay sau đó, chàng ca sĩ có giọng hát rất đẹp này đã đăng quang Á quân cuộc thi Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 7/10/2020 tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của kênh H1, Đài PTTH Hà Nội. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem