Giữa đêm, đông nghẹt người dân Sơn Lôi đến nghe công bố hết cách ly vì Covid-19

Thành An - Phương Nga Thứ ba, ngày 03/03/2020 23:59 PM (GMT+7)
Đêm 3/3, hàng trăm người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) không ngủ rủ nhau về trụ sở UBND xã để lắng nghe quyết định công bố hết thời gian cách ly dịch Covid-19 vào lúc 0h ngày 4/3.
Bình luận 0
Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 1.

Tối 3/3, UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 2.

Dự lễ công bố có bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế..., cùng hàng trăm người dân địa phương. Mặc dù 22h50 Hội nghị mới bắt đầu, nhưng người dân đã có mặt rất đông.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 3.

23h, ông Bùi Hồng Đô, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố hai quyết định: Chấm dứt cách ly xã Sơn Lôi (khu vực cấm tạm thời) và dừng hoạt động của 12 chốt kiểm soát; thời gian từ 0h ngày 4/3.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 4.

Theo ông Nguyễn Minh Trung, Phó bí thư Huyện uỷ Bình Xuyên, cách đây hơn 20 ngày, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", tỉnh đã quyết định lập 12 chốt cách ly để phong toả vùng dịch Sơn Lôi.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 5.

Ngay sau đó huyện triển khai các biện pháp kiểm soát theo quy định; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ rơi; đồng thời đảm bảo sinh hoạt hàng ngày cho người dân. "Hơn 6.000 lượt người được đảm bảo an toàn khi đi qua chốt kiểm soát để làm ruộng, khám chữa bệnh", ông Trung nói.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 6.

Hàng trăm người dân xã Sơn Lôi đã có mặt tại trụ sở UBND xã để dự hội nghị, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 7.

Nhiều người dân xã Sơn Lôi bày tỏ vui mừng khi cuộc sống nhân dân xã Sơn Lôi đã trở lại bình thường.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 8.

“Hai mươi ngày qua chúng tôi mòn mỏi chờ đợi ngày này. Rất may người dân chúng tôi không bị lây lan dịch bệnh Covid-19 trên diện rộng, có thể nói chúng tôi được an toàn, con cái chúng tôi sẽ được đi học lại, người dân trở lại đi làm, sống thanh bình và vui vẻ”- ông Nguyễn Văn Chung - thôn Ngọc Bảo nói.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 9.

Dù đêm muộn nhưng nhiều người dân địa phương vẫn cố gắng đợi đến khoảnh khắc lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc công bố hết thời gian cách ly dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn xã Sơn Lôi.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 10.

Hội trường đông, nhiều người cố gắng "livestream" từ ngoài cửa.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 11.

Ai cũng muốn truyền tải thông điệp của lãnh đạo tỉnh trong đêm muộn.

Đêm khuya, đông nghịt người dân Sơn Lôi đến UBND xã nghe công bố về Covid-19 - Ảnh 12.

Trước đó, Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì vừa ký Quyết định số 282.QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc "Về việc xác định khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc". Cụ thể, phạm vi khu vực cấm tạm thời được chấm dứt xác định, hoạt động; Khu vực hành chính xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian chấm dứt xác định, hoạt động tại khu vực cấm tạm thời từ 0h ngày 4/3/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem