Gọi bạn đến dùng súng bắn đồng nghiệp vì mâu thuẫn

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 09/02/2023 07:57 AM (GMT+7)
Mâu thuẫn đánh nhau trong lúc làm việc, Phạm Văn Luân (sinh năm 1989) gọi bạn dùng súng bắn đồng nghiệp.
Bình luận 0

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng có hành vi dùng súng bắn đối thủ từ mâu thuẫn đánh nhau - theo CAND.

Đó là các đối tượng Phạm Văn Luân (sinh năm 1989, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Đình Minh (sinh năm 1989, ngụ TX.Bến Cát); để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, khu phố 3B, phường Thới Hòa, Bến Cát.

Gọi bạn đến dùng súng bắn đồng nghiệp vì mâu thuẫn - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ dùng súng bắn đồng nghiệp vì mâu thuẫn, bị bắt cùng tang vật. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ gọi bạn đến dùng súng bắn đồng nghiệp vì mâu thuẫn từ Báo Bình Dương: Theo điều tra ban đầu, Luân, Minh và Lộc là bạn bè quen biết với nhau. Rạng sáng 1/2, anh Đỗ Đăng Hải, công nhân bộ phận sản xuất của Công ty Kumho, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Luân. Lúc này, Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2000, ngụ TX.Bến Cát), bạn của Hải cũng tham gia đánh Luân. Sau đó, sự việc được hai bên tự hòa giải với nhau.

Tuy nhiên, do bực tức nên Luân kể lại sự việc và nhờ Minh giải quyết giúp. Sau đó, Minh rủ thêm Lộc và 3 đối tượng khác hẹn sáng 1/2 tại cổng Công ty Kumho gặp Hải và Trường để đánh trả thù. Khi đi, Minh mang theo 1 khẩu súng ngắn, đã nạp 7 viên đạn đồng đầu cao su.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, Luân ra về và lên xe ngồi cùng Minh, Lộc để chờ Trường và Hải ra ca. Khoảng 30 phút sau, Hải và Trường tan ca ra về, khi Trường vừa dắt xe máy khỏi cổng Minh lái xe ô tô chạy đến áp sát, còn Lộc lấy súng bắn 5 phát hướng vào người anh Trường, nhưng chỉ trúng 1 phát vào yên xe máy.

Sau đó, Minh điều khiển xe ô tô chở Lộc và Luân hướng ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX.Bến Cát đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Minh và Luân. Đến ngày 6/2, Lộc đến Công an TX.Bến Cát đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Qua làm việc, Minh khai nhận mua khẩu súng trên từ một người thanh niên tên Gà (không rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng cùng 10 viên đạn. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng nêu trên cùng 2 viên đạn chưa sử dụng và các tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem