Gửi xe

  • Dân Việt - Gửi xe tại bãi giữ xe trường Đại học Văn hóa (Hà Nội), khoảng 1 tiếng đồng hồ sau anh Dũng trở lại, kiểm tra cốp xe thì phát hiện chiếc iPhone để trong đó đã “không cánh mà bay”.
  • Từ chiếc vé gửi xe để trong ví cùng chùm chìa khóa để trong cốp xe máy của 2 thanh niên, Tổ công tác 141 đã phát hiện một vụ trộm cắp xe….
  • Đang sinh sống ổn định tại khu tập thể A2 ngõ 45, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, nhiều hộ dân bỗng dưng mất địa điểm sinh hoạt văn hóa hàng ngày, khi diện tích chung bị biến thành bãi gửi xe thu phí.
  • Sau khi lấy trộm được chiếc xe Mercedes, Kha đi cùng 4 cô gái, lên TP.HCM ăn nhậu rồi gửi xe lại nhà bạn để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.
  • Tất cả các cổng bán vé đều quá tải. Người lớn, trẻ em chen nhau la hét ầm ĩ. Người già bị xô đẩy đến nghẹt thở. Vườn thú thành “chợ làng” khi tất cả khoảng trống được tận dụng làm nơi bán bánh kẹo, nước uống...
  • (Dân Việt) - Mức phí đậu xe ô tô hiện là 5.000 đồng/lượt, quá thấp so với các điểm gửi xe ô tô, hoặc các cao ốc nên nhiều chủ xe cố tình đậu xe tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.
  • (Dân Việt) - Lâu rồi lại thấy xuất hiện tình trạng “luộc phụ tùng” ở bãi gửi xe máy. “Trò chơi đểu” này theo tôi là... cực đểu. Sáng đi ra phố còn vênh với con xe Nhật xịn, chiều về nhà đã thành đứa con lai Tàu.
  • (Dân Việt) - Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP.HCM) của Hội đồng thi Trường CĐ Viễn Đông, chiều 15.7 có một đối tượng đã trà trộn vào điểm thi, chui vào toilet rồi lấy 5 điện thoại di động và thẻ gửi xe của thí sinh.
  • (Dân Việt) - Trong vòng nửa tháng qua, cuộc sống của hàng triệu người dân Hà Nội bị xới tung bởi hai chủ trương gây... khó khăn cho dân, một là đổi giờ học và hai là cấm gửi xe tại 262 tuyến phố.
  • (Dân Việt) - Trong ngày đầu Hà Nội ra quân, dễ nhận thấy là cảnh nháo nhác tìm chỗ gửi xe và đỗ xe ô tô của dân. Nhiều nhân viên làm việc trên các con phố lớn, phố cổ phải khổ sở mới tìm được chỗ gửi xe.