Gửi xe

  • Mở hàng sớm, nhiều quán ăn trên phố Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng… (Hà Nội) có giá cao gấp 2-3 lần ngày thường. Khách hàng biết bị "chặt đẹp" nhưng ít người đôi co vì sợ "xui cả năm”.
  • Dân Việt - Cảnh sát cho biết họ vừa phát hiện một đường hầm dài hơn 30m được đào rất công phu, kỳ công nhằm mục đích... ăn cắp tiền từ máy ATM.
  • Từ 1.1.2012, UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh tăng giá trông giữ xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi cao gấp bốn lần mức giá cũ khiến nhiều người dân Hà Nội sử dụng ôtô bị bất ngờ.
  • Đường tắc, trông giữ xe tăng giá, trà chanh “chém gió” cũng chém giá chóng mặt, cả dịch vụ thuê ông già Noel cũng… cháy hàng!
  • (Dân Việt) - Tôi vừa dự một đám cưới kỳ lạ lắm! Này nhé, vào gửi xe, hóa ra ông trông xe là một cán bộ sở của một tỉnh. Lúc ăn cỗ thì "tiểu nhị” bưng bê cũng lại là cán bộ nữa. Cán bộ mà đi trông xe, bưng bê đám cưới. Có kỳ lạ không?
  • Cầm cái vé gửi xe máy đóng dấu đỏ choét, in rõ ràng mức giá 20.000 đồng/lần ra-vào, tất cả khách đến Keangnam đều không tin vào mắt mình.
  • Đây là một trong những kế hoạch của Công an Hà Nội kết hợp với Sở GD-ĐT nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho năm học mới 2011 - 2012. Theo đó, cảnh sát sẽ mặc thường phục ghi lại hình ảnh học sinh (HS) đi xe máy...
  • Dân Việt - Một phụ nữ Mỹ phải hầu tòa vì mạo hiểm để cô cháu gái 6 tuổi lái xe ra khỏi bãi đỗ, gây thiệt hại cho các xe xung quanh. Rất may, không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.
  • “Tôi vào bệnh viện thăm người nhà bị ốm, vừa đi ô tô vào cổng, lúc sau ra ngay đã bị thu 50.000 đồng”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội nói về tình trạng loạn giá trông giữ xe ở Hà Nội.
  • Cơ quan nhà nước đã có quy định khống chế mức phí tại các khu chung cư, đô thị mới. Tuy nhiên, phần lớn các khu này đều thu vô tội vạ, khiến cư dân có thu nhập cao ở đây cũng méo mặt, vì tổng phí hằng tháng đắt như... đi thuê nhà.