Hạ cánh an toàn

  • Dân Việt - Hãng trực thăng Bell và tập đoàn Boeing vừa dành được hợp đồng cung cấp bổ sung cho quân đội Mỹ 99 chiếc trực thăng V-22 Osprey. Bản hợp đồng này có giá trị 4,9 tỉ USD.
  • Một chiếc Airbus A319 chở Thủ tướng Czech đã bị nứt cửa kính buồng lái trong khi đang trên đường tới Nga, nhưng các phi công đã cho máy bay hạ cánh an toàn xuống Mátxcơva.
  • Dân Việt - Ngày 11.1, chiếc Boeing 787 của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) cất cánh từ sân bay Haneda Tokyo (Nhật Bản) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Matsuyama sau khi phát hiện ra kính cửa sổ buồng lái bị nứt vỡ.
  • Dân Việt - Hôm nay, 28.9, một chiếc máy bay chở 19 người, phần lớn là khách nước ngoài, đã bị rơi và bốc cháy ở khu vực ngoại ô thủ đô Kathmandu.
  • Dân Việt - Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng một cụ bà 80 tuổi, người Mỹ, đã tự điều khiển máy bay hạ cánh thành công sau khi người chồng đột tử ở buồng lái.
  • Dân Việt -Một chuyến bay nội địa của Mỹ trong tối 27.3 đã phải hạ cánh khẩn cấp khi cơ trưởng có hành động bất thường, hét lên câu có liên quan đến khủng bố.
  • Dân Việt - Nỗi lo bị tấn công khủng bố phát sinh sau khi cơ trưởng của chiếc máy bay chở khách mắc kẹt trong toilet, chỉ ít phút trước thời điểm hạ cánh.
  • Giới chức Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đang điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày 7.10. Theo Kyodo News, trong lúc một máy bay chiến đấu F-15 đang hạ cánh xuống căn cứ Komatsu ở tỉnh Ishikawa thì bình nhiên liệu nằm dưới cánh trái bất ngờ rơi xuống đất.
  • Dân Việt - Người xem sững sờ trước hình ảnh “người dơi” Jeb Corliss mặc áo có cánh, nhảy từ chiếc trực thăng cao gần 2.000m và luồn người xuyên qua một lỗ hổng tự nhiên trên đỉnh Tianmen, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
  • Dân Việt - Giới chức Mỹ cho biết, ngày 11.9, hai chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã phải hộ tống một chiếc máy bay dân sự hạ cánh an toàn xuống sân bay JFK ở thành phố New York.