Hà Giang: Hàng trăm tấn nông sản vẫn thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày

06/04/2020 13:56 GMT+7
Hiện lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) chủ yếu là các mặt hàng nông sản. Tốc độ xuất khẩu vẫn chậm do phía Trung Quốc mất khá nhiều thời gian thực hiện các khâu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), ngày hôm nay (6/4) tại cặp cửa khẩu Thanh Thủy phía Việt Nam và Thiên Bảo (Tianbao) phía Trung Quốc vẫn thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) và không nghỉ đón tết thanh minh. 

Tính riêng ngày 5/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã làm thủ tục thông quan 21 tờ khai XNK. Trong đó chỉ có 2 tờ khai nhập khẩu mặt hàng hành khô thái lát và máy tẽ ngô, còn lại chủ yếu là tờ khai xuất khẩu.

Lượng hàng hóa làm thủ tục xuất khẩu chủ yếu là nông sản, với hơn 500 tấn nông sản, bao gồm: Quả nhãn tươi (hơn 100 tấn); tinh bột sắn (84 tấn); quả chuối xanh (70 tấn); quả ớt khô (30 tấn); dưa hấu tươi (20 tấn).

Ngoài mặt hàng nông sản, còn có các mặt hàng ván bóc (330 tấn); thớt gỗ tròn (5.000 chiếc) cũng được làm thủ tục thông quan trong ngày.

Hà Giang: Hàng trăm tấn nông sản vẫn thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày - Ảnh 1.

Ngày 6/4, cửa khẩu Thanh Thủy-Thiên Bảo vẫn thông quan, không nghỉ tết thanh minh

Mặc dù, các tờ khai đã làm thủ tục thông quan, tuy nhiên, phần lớn hàng chưa qua khu vực giám sát. Bởi thời gian để hàng hóa, phương tiện xuất sang Trung Quốc cũng mất khá nhiều do thực hiện các khâu phòng, chống dịch Covid-19.

Dù lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có phần tấp nập nhất so với các chi cục hải quan cửa khẩu khác thuộc Cục Hải quan Hà Giang, tuy nhiên, vẫn chưa đạt tốc độ bình thường.

Trước đó, ngày 4/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cũng giải quyết thủ tục thông quan 25 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó 3 tờ khai nhập khẩu và 22 tờ khai xuất khẩu. Tờ khai xuất khẩu cũng chủ yếu là nông sản, trong đó nhiều nhất là mặt hàng thanh long tươi (460 tấn), tinh bột sắn (222 tấn), nhãn tươi (179,6 tấn)…

Hà Giang: Hàng trăm tấn nông sản vẫn thông quan sang Trung Quốc mỗi ngày - Ảnh 2.

Lượng hàng hóa làm thủ tục xuất khẩu chủ yếu là nông sản.

Liên quan đến công tác phòng chống, dịch Covid-19, Cục Hải quan Hà Giang cho biết, bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đơn vị cũng thắt chặt các biện pháp kiểm tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định như đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kiểm tra sức khỏe hằng ngày,... 

Không giống với tỉnh Hà Giang, tại Lạng Sơn, phía Trung Quốc cho biết, tất cả các cửa khẩu phụ sẽ tạm nghỉ, không làm việc trong ngày 6/4 để đón tết thanh minh. Do tết thanh minh rơi vào ngày 4/4 (thứ 7), nên ngày hôm nay 6/4 (thứ 2) phía Trung Quốc sẽ nghỉ bù theo luật định. 

Được biết, hiện tại cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam (Việt Nam) số lượng hàng hóa tồn đọng khoảng 700 xe hàng hóa đang chờ làm thủ tục thông quan. Bộ Công Thương cũng đã khuyến cáo doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, điều tiết nhịp độ hàng đưa lên biên giới, tránh ách tắc tại khu vực các cửa khẩu này, đồng thời ưu tiên cho các lô hàng xuất chính ngạch tại cửa khẩu. Đồng thời, cần đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động.


Minh Minh
Cùng chuyên mục