Hà Nội: Bắt giám đốc công ty buôn bán thiết bị cấm

Thứ bảy, ngày 07/09/2013 16:51 PM (GMT+7)
Trong số này có gần 300 thiết bị thuộc mặt hàng cấm, gồm thiết bị phá sóng điện thoại và sóng wifi; thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại; các loại camera ngụy trang; thiết bị định vị; công cụ hỗ trợ; trang thiết bị quân dụng…
Bình luận 0
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an quận Đống Đa và Đội quản lý trật tự số 4 vừa tiến hành kiểm tra trụ sở và nhà kho của Công ty TNHH Thương mại Lê Gia T&T, tại phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội).Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3.000 thiết bị, thuộc 74 mặt hàng. Trong số này có gần 300 thiết bị thuộc mặt hàng cấm, gồm thiết bị phá sóng điện thoại và sóng wifi; thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại; các loại camera ngụy trang; thiết bị định vị; công cụ hỗ trợ; trang thiết bị quân dụng…

Lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với giám đốc công ty là Lê Tiến Toàn, 26 tuổi, trú tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Được biết, Toàn đã mở 2 trang web dangcap9x.com và sieucaothu.vn để rao bán những mặt hàng này.

Đáng chú ý, cách đây 4 tháng, Toàn đã bị lực lượng chức năng TP.Hà Nội kiểm tra, phát hiện, xử lý về hành vi bán bút "phù thủy".



Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem