Hà Nội: Bắt nhóm trộm cắp tài sản hàng tỷ đồng tại công trình xây dựng

An Di Thứ năm, ngày 05/11/2020 06:34 AM (GMT+7)
5 đối tượng là nhân viên và bảo vệ móc nối thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản công trình rồi mang đi tiêu thụ nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cơ quan CQĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản tại công trường xây dựng, với trị giá lên đến cả tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Đỗ Việt Anh (SN 1991; trú tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ); Lưu Duy Khánh (SN 1990; trú tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thế Dũng (SN 1990; trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Thế Sơn (SN 1991; trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Hoàng Trung Kiên (SN 1981; trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bắt nhóm trộm cắp tài sản hàng tỷ đồng tại công trình xây dựng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 22/10, Công an quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Q.M (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) về việc bị trộm cắp số lượng lớn dây cáp điện, ổ khóa, điều hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp và Công an phường Thanh Xuân Trung khẩn trương điều tra, làm rõ 5 đối tượng trên.

Các đối tượng khai nhận là nhân viên và bảo vệ của công trình đã móc nối với nhau để trộm cắp tài sản và mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước qua phương thức giao bán trên mạng xã hội và vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại Công ty này, tổng giá trị tài sản gần 1 tỷ đồng.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem