Hà Nội: Bị “xén” đất, dân kiện xã lẫn huyện

Thứ sáu, ngày 15/06/2012 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi kiểm đếm đất để giải phóng mặt bằng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, UBND xã Thụy Phương (Từ Liêm, Hà Nội) chỉ chứng nhận cho 7 hộ dân ở thôn Tân Phong mức 200m2 đất thổ cư/hộ trong khi họ có tới 360m2/hộ.
Bình luận 0

Đền bù vừa thấp, vừa thiếu

Năm 1986, UBND TP.Hà Nội ra Quyết định 1946, giao 20.000m2 đất tại thôn Tân Phong (xã Thụy Phương) cho 80 hộ dân xã Thượng Cát làm khu kinh tế mới. Nhưng trên thực tế chỉ có 36 hộ nhận đất.

img
Đường vào khu công nghiệp đang bị ách lại do chưa giải phóng mặt bằng xong.

Ông Vũ Hữu Thu (thôn Tân Phong, xã Thụy Phương) cho biết: Năm 2010, UBND xã Thụy Phương chỉ chứng nhận 200m2 đất thổ cư cho mỗi hộ, khi kiểm đếm đền bù dự án đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long”.

Ông Vũ Văn Hiền (một trong 7 hộ dân khiếu kiện) nói:

 “Ngoài việc không đền bù đủ diện tích 360m2 đất thổ cư cho mỗi hộ, giá bồi thường chỉ 3.375.000 đồng/m2 trong khi thời điểm này, giá thị trường đến 40 triệu đồng/m2 và áp dụng mức hỗ trợ 80.000 đồng/m2 đất liền kề. Diện tích đất mà người dân khai hoang cũng bị chính quyền cho là đất ao do xã quản lý bị người dân lấn chiếm. Nhưng biên bản xác minh của Toà án Nhân dân huyện Từ Liêm cho thấy: "Những cái ao có được là do các hộ dân tự cải tạo, lấy đất đắp nền nhà chứ không có ao sẵn...".

Xử lý lúng túng

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Thụy Phương cho biết: Đầu năm 2010, khi xác minh nguồn gốc đất ở, người dân không cung cấp được các giấy tờ có liên quan. Ngày 14.7.2010, UBND xã Thụy Phương phối hợp với xã Thượng Cát và thôn Tân Phong xác minh đất ở của 7 hộ dân nói trên, theo đó đất ở là 200m2, cộng 160m2 đất rau xanh/hộ. Xã đã trình huyện phương án này làm cơ sở khi đền bù giải phóng mặt bằng.

Tháng 8.2011, 7 hộ dân đã khởi kiện chính quyền xã và huyện ra Tòa hành chính TAND huyện Từ Liêm. Lấy lý do phải chờ kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, tòa “ngâm” vụ việc hơn 4 tháng rồi ra quyết định tạm đình chỉ vụ kiện. Ngày 6.3.2012, các hộ nộp đơn kháng cáo lên TAND TP.Hà Nội.

Ông Nam còn cho rằng:

Từ 1986, hạn mức đất ở của các hộ đều không quá 200m2. UBND huyện còn căn cứ vào các giấy tờ được lập vào những năm 1993, 1996; viện dẫn Quyết định 272 - CP ngày 3.10.1977, đã hết hiệu lực thực hiện (được thay thế bằng Quyết định 95 ngày 27.3.1980 của Hội đồng Chính phủ) và dựa vào Luật Đất đai 1988 để cho rằng hạn mức đất ở của mỗi hộ dân không quá 200m2 làm căn cứ trả lời công dân.

Mặt khác, đất thổ cư mà các hộ dân được giao từ 1986, trong khi Luật Đất đai năm 1988 mới có hiệu lực pháp luật!

Chiều 13.5, phóng viên được Phó chánh Thanh tra huyện Từ Liêm Hoàng Thị Thủy tiếp. Nhưng trong buổi làm việc, bà Thủy cũng chỉ cung cấp cho phóng viên những văn bản mà UBND huyện đã trả lời công dân trước đó. Bà Thủy cho rằng: Để giải quyết sự việc này, phải chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố.

Ngày 13 .3. 2012, UBND huyện Từ Liêm có công văn xin ý kiến thành phố, theo đó có 2 phương án để tính đền bù cho các hộ, một là giữ nguyên phương án cũ, hai là bồi thường cho các hộ 300m2, diện tích còn lại được tính theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Đất ao cũng hỗ trợ 80.000 đồng/m2...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem