Hà Nội: Còn 9 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng

Nguyễn Văn Thứ tư, ngày 05/12/2018 14:52 PM (GMT+7)
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 109-KH/TU tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24.9.2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đó, ngoài việc khắc phục những nội dung còn hạn chế sau 5 năm thực hiện Đề án 06, Thành ủy còn yêu cầu tổ chức thực hiện một số nội dung về đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị trên địa bàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận 38-KL/TW ngày 13.11.2018 của Bộ Chính trị.

img

  Bầu cử trưởng thôn ở thôn Phú Thứ, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất (Hà Nội).  Ảnh: I.T

Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục sắp xếp các thôn, tổ dân phố cho phù hợp với Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và đề án chính quyền đô thị. Hiện nay, trên địa bàn còn 11 thôn dưới 50 hộ, 1.777 thôn, tổ dân phố dưới 100 hộ, bên cạnh đó cũng có những thôn quy mô dân số quá lớn, trên 2.000 hộ cần phải sắp xếp. Tiếp tục kiện toàn các chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội, hoàn thành trong năm 2019.

Kế hoạch của Thành ủy cũng nêu rõ, thống nhất thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư.

Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên (trên 100 đảng viên), hiện nay toàn thành phố có 35 chi bộ thôn, tổ dân phố từ 150-200 đảng viên, 6 chi bộ trên 200 đảng viên, Thành ủy yêu cầu cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy xã, phường, thị trấn tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với các chi bộ này; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ...

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu cấp ủy các cấp nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đánh giá vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp.

Hiện toàn thành phố vẫn còn 9 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và 3.151/7.970 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không là đảng viên (chiếm 39,5%). Phấn đấu hoàn thành khắc phục thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng trước tháng 6/2019, đến năm 2023, trên 95% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem