Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội khóa XV, UBND TP.Hà Nội đã trả lời về tình trạng thanh thiếu niên văng tục, nói bậy ở Thủ đô được cử tri quận Long Biên nêu lên.
Hình ảnh nhiều học sinh trường THCS Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội dàn trận ẩu đả xảy ra vào năm 2015.
Cụ thể, cử tri quận Long Biên cho rằng hiện nay có tình trạng thanh thiếu niên cư xử thiếu văn hóa, văng tục, nói bậy, lối sống xuống cấp và đề nghị Thành phố có biện pháp quản lý, giáo dục.
“Tình trạng thanh thiếu niên văng tục, nói bậy, lối sống bị xuống cấp, … đang diễn ra không chỉ trên địa bànThủ đô mà còn là thực trạng hiện hữu trên cả nước”, UBND TP.Hà Nội nhận định.
Theo đó, hành vi ứng xử thiếu văn hóa còn thể hiện qua việc viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng, chen lấn xô đẩy khi xếp hàng tham gia các dịch vụ công cộng, ứng xử thiếu văn hóa, sẵn sàng gây gổ, nhất là trong giới trẻ.
UBND TP.Hà Nội cho rằng môi trường xã hội thiếu lành mạnh là nguyên nhân chính đã tác động tiêu cực đến sự hình thành nhân cách, thể hiện ở hành vi ứng xử, lối sống của từng cá nhân.
UBND TP.Hà Nội cho rằng để khắc phục tình trạng trên cần có sự tham gia đầy đủ của mọi thiết chế, mọi tầng lớp xã hội nhằm cân bằng mối quan hệ giữa cá nhân – gia đình – nhà trường và xã hội mà bấy lâu nay đang diễn ra lệch chuẩn, gây nhiều hệ lụy xã hội đáng buồn.
“Đây là một quá trình diễn ra bền bỉ lâu dài, không thể nóng vội trong ngày một ngày hai”, UBND TP.Hà Nội cho hay.
Một trong các giải pháp đang được TP.Hà Nội thực hiện là đưa ra Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Hiện Bộ quy tắc này đang hoàn thiện với các chuẩn mực thể hiện ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng, thân ái, chia sẻ, phê phán phán những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cảnh quan, môi trường, …
UBND TP.Hà Nội kỳ vọng Bộ quy tắc ứng xử sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, các chuẩn mực giá trị đạo đức, thể hiện được bản sắc văn hóa Tràng An – Xứ Đoài, mang tính quy chuẩn để định hướng con người tới chân, thiện, mỹ, xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh.