Thứ tư, ngày 29/10/2025 10:22 GMT+7

Hà Nội: Dựng tóc gáy khi đi qua các công trình xây dựng, hiểm họa "trên trời rơi xuống"

Phạm Hưng Thứ tư, ngày 29/10/2025 10:22 GMT+7
Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường thành những "cái bẫy" lộ thiên khi hàng loạt công trình xây dựng đang thi công nhưng lại thiếu an toàn một cách nghiêm trọng.

Hà Nội: Dựng tóc gáy khi đi qua các công trình xây dựng, hiểm họa "trên trời rơi xuống"

Video: Hà Nội: 'Dựng tóc gáy' khi đi qua các công trình xây dựng, hiểm họa "từ trên trời rơi xuống".
Ghi nhận của phóng viên ngày 28/10, hàng loạt công trình đang xây mới hoặc phá dỡ tại Hà Nội được quây tôn sơ sài, lưới chắn rách nát, cũ kỹ, hoặc thậm chí treo cho có, không thể che hết toàn bộ công trình, vật liệu xây dựng thì tràn xuống vỉa hè và lòng đường.
Tại công trình phá dỡ số 121 Tôn Đức Thắng, việc rào chắn khi thi công vẫn chưa đảm bảo, dù trước đó vừa xảy ra vụ mảng kính và bê tông rơi xuống đường khiến một người tử vong vào chiều 22/10.
Công trình ở ngõ gần hồ Văn Chương trong quá trình thi công được quây tôn chắn lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, không có lưới chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.
Tại phố Yên Hòa, một công trình xây dựng được rào chắn sơ sài, lưới chắn không bao phủ hết được toàn bộ công trình.
Cách đó khoảng 300 mét, bên cạnh việc dây điện, cáp viễn thông treo lơ lửng trên đầu người đi đường, một công trình xây dựng đang thi công không có biển cảnh báo, biện pháp thi công, an toàn bằng mắt thường có thể thấy rất sơ sài.
Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD, trước khi tiến hành phá dỡ, các công trình phải có thiết kế, biện pháp và quy trình phá dỡ được phê duyệt. Trong quá trình thi công, các vùng nguy hiểm phải được "rào chắn kín", có "bảng chỉ dẫn, cảnh báo đầy đủ" và có người kiểm soát. Đặc biệt, nếu có nguy cơ vật rơi, phải "lắp đặt sàn đỡ an toàn" dọc theo mép ngoài công trình với bề rộng tối thiểu là 1.5 mét và phải "bổ sung các lưới chắn an toàn theo phương thẳng đứng". 
Mức phạt cho hành vi tổ chức thi công không che chắn đối với nhà ở riêng lẻ chỉ là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Đây là mức phạt khá thấp, không đủ sức răn đe so với lợi ích mà các nhà thầu có được từ việc cắt giảm chi phí an toàn. Mặc dù các vi phạm khác có thể bị phạt nặng hơn, lên tới 70 triệu đồng.
Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm từ trên cao, nhiều công trình còn tập kết vật liệu, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.
Tại một công trình đang thi công trên đường Trung Kính, vật liệu xây dựng được tập kết ngay trên vỉa hè khiến người đi bộ không còn lối đi.
Hình ảnh rào chắn sơ sài tại một công trình xây dựng ngay trước nhà họp tổ dân phố phường Trung Hòa (cũ).
Cũng tại một con ngõ nhỏ, nằm sâu trong phố Trung Kính, công nhân đang thi công chỉ cách đầu người đi đường chưa đầy 1 mét. 
Tại phố Đội Cấn, một công trình xây dựng dù có biển cảnh báo nhưng lưới chắn lại không bao phủ hết toàn bộ công trình.
Cũng tại phố Đội Cấn, một quán bia ngang nhiên bày bàn ghế, để khách ngồi ngay dưới một công trình đang xây dựng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.