Hà Nội FC - niềm tự hào của bóng đá Thủ đô

P.V Thứ hai, ngày 28/10/2019 12:13 PM (GMT+7)
Dù chỉ mới thành lập được hơn 10 năm nhưng Hà Nội FC đã có những bước tiến vững chắc để tạo nên những thành tích mà chưa CLB nào ở Việt Nam làm được.
Bình luận 0

Hà Nội FC ra đời vào năm 2006 và hoạt động theo mô hình bóng đá doanh nghiệp. Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T là người đầu tư và phát triển đội bóng.

Ngay từ khi mới lên chơi V-League, Hà Nội FC đã có những động thái cho thấy họ làm bóng đá một cách căn cơ, bài bản với những lứa cầu thủ trẻ xuất hiện ngày một nhiều. Bên cạnh đó, họ cũng sẵn sàng chi tiền để mang về những ngoại binh ở đẳng cấp cao để không chỉ đóng góp về chuyên môn trên sân cỏ mà còn mang đến những tác phong chuyên nghiệp từ những nên bóng đá hàng đầu. Trường hợp của cựu cầu thủ Benfica - Cristiano Roland với bản lý lịch từng thi đấu ở vòng bảng UEFA Champions League là minh chứng rõ ràng nhất.

img

CLB bóng đá Hà Nội đã có 5 chức vô địch V-League, nhiều nhất trong các CLB ở Việt Nam từ trước đến nay.

Từ một đội bóng vô danh trên bản đồ bóng đá Thủ đô khi đặt cạnh những tượng đài như Thể Công, Công an Hà Nội hay Tổng cục Đường sắt. Nhưng, nhờ đầu tư đúng, trúng và có lộ trình, Hà Nội FC đã lớn nhanh như thổi để khẳng định tên tuổi của mình.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, Hà Nội FC tiền thân là Hà Nội T&T đăng ký thi đấu trong hệ thống bóng đá Việt Nam từ hạng thấp nhất của hệ thống thi đấu quốc gia là hạng Ba. Ngay sau khi thành lập, Hà Nội T&T đã đạt được những thành tích đáng kể với việc 3 năm thăng liền 3 hạng để có mặt ở sân chơi V-League từ mùa giải 2009.

img

CLB bóng đá Hà Nội hiện giờ là một tập thể khó bị đánh bại cả trên đấu trường trong nước và Châu lục.

Từ năm 2009 đến năm 2019, tức trong 10 năm tranh tài ở V-League, đội bóng của bầu Hiển chưa một lần bật khỏi tốp 4 đội mạnh nhất, một thành tích vô tiền khoáng hậu đối với bóng đá nước nhà. Đặc biệt, Hà Nội FC đã 5 lần lên ngôi vô địch, 4 lần Á quân để trở thành đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam từ khi giải đấu mang tên V-League.

Không chỉ có đội một sống khỏe, Hà Nội FC còn liên tục có những đội trẻ được đăng ký thi đấu ở các hạng dưới của bóng đá Việt Nam để rồi sau đó có được những thành tích tốt. Thậm chí, đội trẻ CLB này từng vô địch giải hạng Nhất giành vé lên chơi V.League nhưng lại... thôi, vì điều lệ giải.

Việc các cầu thủ Hà Nội FC luôn “có suất” trên tuyển, từ đội trẻ lứa U cho tới ĐTQG Việt Nam đã cho thấy công tác đào tạo trẻ chất lượng của đội bóng này. Không những vậy, đội bóng Thủ đô còn vinh dự là một trong những CLB đóng góp nhiều gương mặt xuất sắc nhất trong màu áo các ĐT Việt Nam, vốn được xem là “tài sản quốc gia”, trong đó có những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu... với hành trình kỳ diệu lên ngôi Á quân giải U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc.

Hà Nội FC từng gặp khó trong việc thu hút khán giả thời gian đầu nhưng giờ đây sau những thành công trên sân cỏ, người hâm mộ đã bắt đầu biết đến đội bóng nhiều hơn. Nhiều tầng lớp người dân Thủ đô đã hâm mộ và coi những cầu thủ của Hà Nội FC là thần tượng. Các em nhỏ cũng coi những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu là hình mẫu để hướng tới trong tương lai.

Có thể thấy rõ ràng nhất điều này qua chương trình xã hội Strong Vietnam mới đây mà các cầu thủ Hà Nội FC tham dự. Dàn sao của đội bóng Thủ đô với những Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Quyết... đã tới giao lưu cùng các em học sinh THCS của 5 trường trên địa bàn Hà Nội. 

Rõ ràng, với những bước đi đúng đắn, Hà Nội FC sẽ tiếp tục phát triển để giữ vững vị thế là niềm tự hào của Thủ đô trong thời gian dài sắp tới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem