UBND huyện Thanh Trì vừa tổ chức Lễ công bố quyết định và gắn biển tuyến đường mang tên sư bà Phương Dung và đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá đình Yên Phú (Hà Nội).
Theo sử sách ghi lại, sư bà Phương Dung sinh vào thời Đông Hán ở làng Lưu Hàm, huyện Thượng Hiền, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam Hạ.
Sư bà Phương Dung là vị Sư Ni đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, có công lao lớn đối với đạo pháp và dân tộc. Đến năm 40 sau công nguyên, khi đang tu hành tại chùa Thanh Vân Cổ Tự (nay là chùa Yên Phú) sư bà cùng hai người đệ tử là Trung Vũ, Đài Liệu và các tráng sĩ làng Yên Phú nghe theo tiếng gọi của Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh dẹp quân Tô Định, dành lại nền độc lập cho dân tộc.
Trong thời gian qua, huyện Thanh Trì không ngừng quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật, khai thác nguồn lực di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch, góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hướng tới xây dựng con người Thủ đô "Văn hiến - văn minh - hiện đại".
Mới đây nhất, ngày 31/7/2024, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 3967-QĐ/UBND về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Theo đó, huyện Thanh Trì có thêm 2 tuyến đường mới, trong đó có tuyến đường Phương Dung.
Đường Phương Dung có chiều dài 2.750m, rộng 20m, với đoạn từ ngã 3 giao cắt điểm cuối đường Ngọc Hồi tại cầu Ngọc Hồi và Di tích chiến thắng Ngọc Hồi đến hết địa phận huyện Thanh Trì (cầu Quán Gánh).
Ngày 18/9/2024, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4866-QĐ/UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có di tích lịch sử, văn hóa đình Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.
Đây là nơi thờ sư bà Phương Dung và 2 đệ tử là Trung Vũ và Đài Liệu, đình xưa kia còn gọi là nơi quốc tế (cả nước tế lễ), nơi đây từng có các ông vua triều Nguyễn về tế đôi lần, ghi dấu biết bao sự kiện thăng trầm của lịch sử và đời sống chính trị - xã hội. Đình hiện nay còn lưu giữ 23 đạo sắc từ triều Hậu Lê đến triều Nguyễn.
Ông Nguyễn Xuân Phong- Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho hay, những chiến công và sự đóng góp của Sư bà Phương Dung là niềm vinh dự, tự hào đánh dấu bước phát triển về mọi mặt của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo huyện Thanh Trì nói riêng.
Để tên tuổi, sự nghiệp, hoạt động của Sư bà Phương Dung được sống mãi cùng đạo Phật và dân tộc, đồng thời cũng để làm tốt công tác giáo dục truyền thống văn hóa cách mạng của địa phương, UBND huyện Thanh Trì đã phối hợp với các Sở, ban, ngành TP, các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ thủ tục lựa chọn tuyến đường đoạn từ ngã ba giao cắt điểm cuối đường Ngọc Hồi tại cầu Ngọc Hồi và di tích chiến thắng Ngọc Hồi đến hết địa phận huyện Thanh Trì (cầu Quán Gánh). Đây cũng là tuyến đường mới mở để đề nghị thành phố đặt tên Sư bà Phương Dung.
Việc thành phố quyết định đặt tên đường Phương Dung, một lần nữa đã thể hiện sự tri ân, ghi nhận những công lao to lớn của sư bà Phương Dung đối với đạo pháp và dân tộc…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.