Hà Nội: Giải đáp hàng loạt vấn đề “nóng” đầu năm học mới 2018-2019

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 29/05/2018 18:55 PM (GMT+7)
Chiều 29.5, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội về thông tin kết quả năm học 2017 - 2018 và kế hoạch chuẩn bị năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, nhiều thắc mắc được đặt ra trước thềm năm học mới như vì sao phải tăng học phí, căng thẳng tuyển sinh đầu cấp, tình trạng quá tải trường học.
Bình luận 0

Học phí không vượt quá 2% thu nhập người dân

Về vấn đề tăng học phí trong năm học mới 2018-2019, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có tờ trình TP phương án tăng học phí dựa trên các nguyên tắc: phù hợp đời sống người dân trên địa bàn, theo đúng lộ trình được HĐND TP đề ra và đảm bảo đầu tư tốt hơn cho giáo dục.

Cùng với việc tăng học phí, Hà Nội đảm bảo tất cả đối tượng ưu tiên chính sách được hưởng miễn giảm học phí.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học phí Hà Nội hiện còn thấp hơn nhiều tỉnh thành phố khác và mức tăng học phí ở mức được thống kê không vượt quá 2% tổng thu nhập người dân. 

Theo đó, mức học mới năm nay dự kiến với khối các trường nội thành là 155.000 đồng/học sinh/tháng, 75.000 đồng/học sinh/tháng với học sinh nông thôn, học sinh miền núi thu ở mức 19.000 đồng/học sinh/tháng. 

Bên cạnh đó, các trường không được giữ lại toàn bộ học phí thu được mà phải nộp về TP 60% để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường.

img

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học phí Hà Nội hiện còn thấp hơn nhiều tỉnh thành phố khác và mức tăng học phí ở mức được thống kê không vượt quá 2% tổng thu nhập người dân. Ảnh: Thành An

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 đang được nhiều bậc phụ huynh quan tâm, ông Phạm Quốc Toản - Phó trưởng phòng phụ trách Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học sinh lớp 10 Hà Nội năm nay tăng 22.000 học sinh. 

Tuy nhiên, thống kê mới cho thấy, chỉ có 94.499 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, giảm 10.000 học sinh so với thống kê trước đó (sau khi cho phép các trường ngoài công lập và công lập tự chủ  tuyển sinh từ học bạ THCS nên nhiều học sinh không đăng ký dự thi vẫn có chỗ học).

Riêng vấn đề tuyển sinh vào lớp 6, trao đổi với báo chí ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã “chốt” phương án tuyển sinh vào lớp 6 của các trường “hot” trên địa bàn.

Theo ông Đại, các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được lựa chọn một trong hai phương án khi tuyển sinh. Các trường ngoài công lập được tuyển sinh theo cách thức của trường mình. Theo đó có thể kết hợp cả thi tuyển và xét tuyển theo đề án đã trình quận huyện phê duyệt trước đó.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng: Phương án xét tuyển đã được sử dụng nhiều năm nay và không có vấn đề gì khó khăn xảy ra. Do vậy, năm nay, 100% Trường THCS trên địa bàn Hà Nội sử dụng phương án xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019. Các trường “hot” có thể sử dụng các tiêu chí phụ như mọi năm vẫn thực hiện để tuyển sinh.

Trong đó, có nhiều trường chất lượng cao, có số lượng đăng kí xét tuyển lớn như: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm); THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); THCS Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ); THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh), THCS Đô Thị Việt Hưng (Long Biên), THCS Trưng Vương (Mê Linh), THCS Sơn Tây, THCS Kiều Phú (Quốc Oai)...

Thi, tuyển sinh đầu cấp giữa mùa hè

Cũng tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố thời gian tuyển sinh các cấp trong năm học mới 2018-2019. Cụ thể:

Học sinh lớp 1 đăng ký tuyển sinh từ ngày 1.7 đến 3.7; mầm mon 5 tuổi đăng ký từ ngày 4.7 đến 6.7; lớp 6 từ ngày 7.7 đến 9.7. Việc tuyển sinh trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18.7; sau ngày 18.7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT. Đối với trường ngoài công lập, từ ngày 26.5 đến 12.7 phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất vào ngày 23.7.2018.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội” tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực vào ngày 20.6, thực hiện tuyển sinh từ ngày 28 đến 30.6.2018.

img

Hà Nội đã công bố thời gian tuyển sinh các cấp trong năm học mới 2018-2019. Ảnh: Thành An

Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên diễn ra vào ngày 7.6 (thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 1 đến 3.7, tuyển bổ sung từ ngày 5 và 6.7.2018). 

Việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên đối với những trường như THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây thời gian thi từ ngày 7 đến 9.6.2018. Cụ thể, ngày 7.6, học sinh thi môn Ngữ văn, Toán; ngày 8.6 thi môn Ngoại ngữ và các môn chuyên; ngày 9.6, thi các môn chuyên còn lại. Ở đối tượng này, thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 29.6 đến 1.7, tuyển bổ sung từ ngày 3 và 4.7.2018.

Việc tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình song bằng tú tài sẽ thực hiện 3 vòng thi. Vòng 1 diễn ra vào ngày 7.6; vòng 2 (thi tuyển theo chương trình tú tài Anh quốc) vào ngày 10.6; vòng 3 – phỏng vấn vào ngày 18.6.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập, học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 1.6 đến ngày 25.6. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 1 đến 15.7.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cho các trường THPT. Các trường cũng tiến hành rà soát chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất của kỳ thi; tổ chức cho học sinh học tập quy chế thi nhất là các điểm mới của kỳ thi, quy định các điểm tiếp nhận hồ sơ; thành lập tổ trực hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng,…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem