Hà Nội nắng nóng gay gắt, người lao động "oằn mình" mưu sinh

Việt An - Hoàng Biên Thứ ba, ngày 09/06/2020 11:38 AM (GMT+7)
Các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt đầu mùa hè. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người lao động tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
Bình luận 0

Vất vả mưu sinh giữa nắng nóng gần 40 độ C

11h trưa, tại góc ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Chị Liên (43 tuổi) bốc từng túi rác chất lên xe, tay quệt mồ hôi trên trán. Nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội lúc này tới gần 40 độ C. 

Thông thường, khoảng thời gian từ 11h – 12h trưa là lúc mà mọi người tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi để có thể tiếp tục công việc vào buổi chiều. Thế nhưng đối với công việc vệ sinh môi trường của chị Liên - một nghề được ví như những chú ong chăm chỉ đang hàng ngày làm đẹp cho đời thì khoảng thời gian giữa trưa ấy lại là lúc chị và các đồng nghiệp làm việc vất vả nhất.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 1.

Chị Liên là một trong số những người công nhân vệ sinh môi trường hàng ngày vẫn phải rong ruổi trên đường giữa trời nắng gắt để đảm bảo vệ sinh đường phố.

Chị Liên cho biết, để có thể thu gom rác và đem về điểm tập kết đúng giờ thì chị đã phải đẩy chiếc xe rác đi qua hàng chục tuyến phố dưới tiết trời nắng nóng và oi bức.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 2.

Mặc dù đã đội mũ và bịt kín mặt, mồ hôi chị Liên vẫn chảy ướt đẫm cả chiếc khẩu trang.

 "Thời tiết như thế này thì lúc nào chị cũng phải đem theo bình nước cho riêng mình. Nắng nóng mau khát nước lắm, lương làm một ngày có mấy chục mà uống cốc trà đá 3 nghìn thì lấy tiền đâu ra. 

Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng đây là cái nghề mình chọn cho nên mình phải cố gắng thôi", chị Liên bộc bạch.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 3.

Ca làm việc của chị Liên và các đồng nghiệp diễn ra từ 11h trưa đến 17h tối, hầu hết diễn ra trong lúc nắng nóng. Chính vì vậy khoảng thời gian để nghỉ ngơi thực sự rất đáng quý với chị.

Mặc chiếc áo cộc, tay anh Đào Văn Long (58 tuổi, quê ở Hưng Yên) đỏ lựng vì cháy nắng. Nhưng may mắn hơn chị Liên khi có thể dừng chân để nghỉ ngơi giữa trưa nắng, anh Long làm nghề bán hàng rong đang tranh thủ ăn suất cơm trưa của mình dưới gốc cây. 

Dù thời tiết có nắng nóng nhưng anh vẫn chăm chỉ kéo chiếc xe chở hàng của mình đi dọc các con phố để bán những miếng đệm, miếng che nắng dành cho ô tô,… nhằm kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống. 

Hành trang chống chọi với cái nắng nóng của anh chỉ đơn giản là một chiếc mũ cối và chai nước 1 lít rưỡi.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 4.

Anh Long bán hàng cho người qua đường giữa trưa nắng.

 "Tôi làm nghề này được nhiều năm rồi, mỗi ngày đều đẩy xe từ sáng sớm tới 19h tối mới trở về. Những ngày nắng nóng này tôi tranh thủ bán được tí nào hay tí đó, thỉnh thoảng có khách mua là tôi mừng rồi, nắng nóng thế này cũng ít ai đi ra đường lắm", anh Long chia sẻ.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 5.

Những gốc cây có thể coi là “ngôi nhà thứ 2” đối với những người bán hàng rong như anh Long.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 6.

Bác tài xế Grab tranh thủ nghỉ trưa chờ khách...

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 7.

Nhiều người lao động phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để có một giấc ngủ trưa

Những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi

Mặc dù không phải liên tục tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nhưng những người lao động tại khu chợ Đồng Xuân lại có những vất vả riêng của họ trong thời tiết nóng nực như này. 

Dạo một vòng quanh khu chợ Đồng Xuân trong thời tiết nắng nóng này mới cảm nhận được rõ ràng hơn sự vất vả của những người lao động tại đây. 

Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội, chính vì thế mà lượng hàng hóa được vận chuyển về đây cũng rất nhiều. 

Những người lao động ở đây liên tục phải bốc, dỡ hàng từ trên xe và phải khuân vác lên tầng 2, tầng 3 của khu chợ để bày bán. 

12h trưa tại khu bốc dỡ hàng của chợ Đồng Xuân, người lao động gần như không có khái niệm nghỉ trưa. Bởi những chiếc xe chở hàng cứ nối đuôi nhau vào bãi để chờ được bốc dỡ hàng hóa.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 8.

Những xe chở hàng đang chờ để bốc dỡ hàng hóa, trong lúc đó người lao động phải tranh thủ từng bóng râm ít ỏi để có thể nghỉ ngơi.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 9.

Chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi và bước chân cũng đã chậm lại sau từng kiện hàng phải mang vác dưới thời tiết nắng nóng như vậy.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 10.

Mỗi lần vác xong đều phải nghỉ một lúc để lau mồ hôi và lấy lại sức nhưng những người lao động vẫn cố gắng vì cuộc sống mưu sinh.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 11.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 12.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 13.

Những cốc nước, những chiếc quạt tay, những chiếc khăn lau mặt là những thứ mà người lao động có thể dùng để chống chọi với thời tiết oi bức, nóng nực này

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 14.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 15.

Người dân lao động nhọc nhằn mưu sinh trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 16.

Bên cạnh đấy, những người lao động cũng mặc những bộ đồ chống nắng kín người để có thể tránh được cái nắng cháy da thịt và tia UV độc hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ; độ ẩm 45-55%.

Chỉ số tia UV có giá trị từ 7 - 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem