Hà Nội: “Phe vé” hoạt động rầm rộ trước trận Việt Nam – Nhật Bản, giá đã giảm kịch sàn

Châu Dương Thứ tư, ngày 10/11/2021 13:26 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ của một phe vé “lão làng” thì chưa bao giờ họ lại khó khăn trong việc kiếm lời từ buôn bán vé như thời điểm hiện tại.
Bình luận 0

Vài ngày trước trận đấu này, nhiều “phe vé” xuất hiện bên ngoài sân Mỹ Đình để bán trực tiếp những chiếc vé vào sân xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 11/11.

Tuy nhiên, không còn hình ảnh tấp nập người mua kẻ bán như những trận đấu trước đây của thầy trò HLV Park Hang Seo, dân phé vé ở sân Mỹ Đình đang trải qua những ngày buôn bán… méo mặt. Cầm chiếc vé trên tay, nhiều người rao bán vé trong vô vọng vì có thời điểm, không một bóng người đi qua.

img

Phe vé xuất hiện nhiều xung quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

img

Nhưng rất ít khách qua lại hỏi mua vé.

Những người “phe vé” này cho biết, họ săn được vé online chi phí vận chuyển vé là 36.000 đồng/một vé và 72.000 đồng/2 vé. Và thường chỉ bán các vé ở vị trí đẹp như khu A, B giá khoảng 700.000 đồng/vé.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm này, thị trường vé chợ đen trước trận Việt Nam – Nhật Bản (ngày 11/11) và Việt Nam - Ả Rập Xê Út (16/11) đang có xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể, một cặp vé ở “chợ đen” sẽ được bán ra với mức chênh lệch từ 100.000 – 200.000 đồng so với giá gốc (từ 500.000 – 1.200.000 đồng/vé bán trên website)

“Đây là mức giá đã giảm rất nhiều để thích ứng với tình hình chung, tuy nhiên đến thời điểm này việc buôn bán vẫn rất ế ẩm. Tôi và nhiều người ở đây ôm nỗi lo tay trắng ra về” – một phé vé ở sân Mỹ Đình cho biết.

Sau loạt thất bại của đội tuyển Việt Nam, thua cả 4 trận trước đó và không còn cơ hội đi tiếp, sức hút ở 2 trận đấu tiếp theo đã giảm đi rất nhiều. Bên cạnh đó, do diễn biến của dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, người dân lo ngại đến những nơi đông người nên chưa bao giờ, sân Mỹ Đình lại ảm đạm đến thế khi mở bán vé đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu.

img

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội khiến người dân không muốn đến những nơi tụ tập đông người.

img

Nhiều phe vé cho biết sẽ bám trụ đến trước giờ bóng lăn với hy vọng thu hồi được vốn.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận).

Mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bán ra khoảng 7.000 vé bằng hình thức trực tuyến, còn lại 3.000 vé phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.

Theo đó, có 4 mệnh giá vé bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Ngoài ra, toàn bộ khán giả vào sân Mỹ Đình phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi Covid-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước giờ bóng lăn; thực hiện đủ 5k khi đến sân.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem