Hà Nội: Phố Hàng Mã huyền ảo như "trong mơ" trước thềm Giáng sinh

Thứ năm, ngày 02/12/2021 20:55 PM (GMT+7)
Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này luôn nhộn nhịp người mua, người bán, người đến dạo chơi, ngắm phố phường. Vô vàn mặt hàng lộng lẫy sắc màu ở nơi đây khiến nhiều người có cảm giác như Giáng sinh năm nay "đến sớm".

img

img

Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang "thay áo" bằng sắc màu lung linh của hàng nghìn, hàng vạn món đồ trang trí Giáng sinh. Cuối giờ chiều hằng ngày, ngoài người mua, người bán, nơi đây còn có rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh, ngắm phố cổ trong ánh sáng huyền ảo như “trong mơ”.

img

Một chủ cửa hàng chuyên bán cây thông Noel cho biết, năm nay phố Hàng Mã rực rỡ hơn mọi năm bởi nhiều mặt hàng phong phú. Đặc biệt, những cây thông trang trí năm nay rất đẹp, đa dạng…

img

img

Giá tùy từng loại cây, kích thước, cũng. như phụ kiện đi kèm cây. Giá cây thông Noel to năm nay dao động từ 1 triệu đồng đến hơn 20 triệu/cây

img

Những cây thông nhỏ thường có giá 200 – 500 nghìn đồng/cây. Mặt hàng này rất được ưu chuộng bởi giá vừa phải, phù hợp với những không gian nhỏ trong mùa Giáng sinh

img

Một khách nữ đặt mua một cây thông với giá 5 triệu đồng. “Tôi mua sớm về trang trí cửa hàng. Năm nay mặt hàng rất đa dạng, đặc biệt là những cây thông. Tôi có thể chọn mua mẫu sẵn hay đặt cửa hàng làm theo mẫu mình thích”, chị Mai (ở Mai Động) cho biết

img

Đồ trang trí Giáng sinh năm nay rất đa dạng về mẫu mã nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho phù hợp với không gian nhà, công ty…

img

Vòng lá vọng, ngôi sao Giáng sinh, ông già Noel… là những món đồ trang trí quen thuộc

img

img

Các mặt hàng với màu sắc chủ đạo là vàng - đỏ - xanh lá khiến khu phố trở nên lung linh hơn

img

Không khí mua sắm rất sôi động, người dân tới lựa đồ trang trí Noel sớm cho gia đình, công ty...

img

img

Phố Hàng Mã trở thành địa chỉ mua sắm, chụp ảnh lý tưởng của các bạn trẻ mỗi dịp Giáng sinh tới

img

Một số người quá ham chụp ảnh đã gây ảnh hưởng tới giao thông

img

Lễ Giáng sinh chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường được tổ chức từ tối 24 tháng 12, bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.

Hồng Phú
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem