Hà Nội: Sau 6 tháng ra quân vỉa hè lại "thất thủ"

Đình Việt Thứ hai, ngày 21/08/2017 19:00 PM (GMT+7)
Sau hơn 6 tháng Hà Nội đồng loạt ra quân "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ thì đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến phố đã bị người dân lấn chiếm làm nơi để xe. Người đi bộ lại bị "đẩy" xuống lòng đường.
Bình luận 0

img

Ngày 10.3, các quận, huyện của Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV  Dân Việt vào ngày 21.8, tại các tuyến phố của Hà Nội tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn, đặc biệt là ở khu vực phố cổ như Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bồ, Lương Văn Can... 

img

Tại hầu hết các tuyến phố này, vỉa hè đều chật kín các phương tiện giao thông, nhiều nhất là xe máy. 

img

Vỉa hè luôn chật kín phương tiện, xe máy được xếp ngổn ngang, người đi bộ bị "đẩy" xuống lòng đường. 

img

Nhiều khách du lịch ngán ngẩm khi phải liều mình đi bộ dưới lòng đường đây xe cộ. 

img

Tại phố Hàng Bạc, vỉa hè bị nhiều cửa hàng "cướp"  để làm nơi để xe. 

img

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Ngang còn vô tư xếp hàng hóa tràn lan ra phần đường của người đi bộ.

img

Nhiều quán nước hoạt động khá tấp nập trên vỉa hè với những chiếc ghế nhựa linh động. 

img

Vỉa hè trở thành nới bày bán các mặt hàng của một số tiểu thương. Ảnh chụp tại phố Hàng Bồ. 

img

Theo ghi nhận, mặc dù tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra khá công khai nhưng ít thấy bóng dáng của các lực lượng chức năng. 

img

Một số của hàng đối phó bằng cách xếp xe máy sát lòng đường nhưng lại để lại một khoảng trống nhỏ ở giữa, tuy nhiên việc di chuyển ở khoảng trống này vẫn rất khó khăn.

img

Thời điểm mới ra quân, vỉa hè ở phố cổ Hà Nội hầu như rất thông thoáng vì  có sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an phường, nhưng đến nay, hàng chục xe bán hàng rong lấn chiếm trở lại, khiến khu vực này thêm phần hỗn loạn. Ảnh chụp tại phố Hàng Ngang.

img

Tại nhiều tuyến phố của quận Cầu Giấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra khá công khai. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Khánh Toàn. 

img

Theo tìm hiểu, từ cuối tháng 2, lực lượng chức năng trên địa bàn nhiều quận của Hà Nội đã ra quân lập lại trật tự đô thị. Đến ngày 10.3, các quận, huyện của Thủ đô đồng loạt xuống đường giành lại vỉa hè theo 3 bước: Tuyên truyền vận động cho thời gian thực hiện; thông báo, nhắc nhở sai phạm và cho thời gian khắc phục; tổ chức kiểm tra, xử phạt cưỡng chế và duy trì trật tự công cộng. Trong ảnh, nhiều ô tô vẫn ngang nhiên đỗ dưới lòng đường tại phố Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem