dd/mm/yyyy

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg

Nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Chí Linh (Hải Dương) với giá chỉ 55 nghìn đồng/kg.

Ghi nhận trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai - Hà Nội) vào chiều ngày 3/3, hàng trăm người dân xếp hàng dài để chờ đến lượt "giải cứu" gà đồi Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo quan sát, gà được vận chuyển trên xe ô tô tải, những người bán lần lượt đưa những sọt gà xuống dưới đất. Do số lượng người đến mỗi lúc một đông nên mọi người phải xếp thành hàng dài, theo thứ tự để đến lượt mua.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 1.

Hàng người xếp hàng cả giờ đồng hồ để mua ủng hộ gà cho bà con vùng dịch.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 2.

Tất cả đều đeo khẩu trang, kiên nhẫn chờ đợi.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 3.

Gà được vận chuyển từ xe tải xuống.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 4.

Trước đó người dân Hà Nội cũng mua giải cứu hoa màu cho đồng bào vùng dịch.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 5.

Những người bán cho biết, đây là gà đồi Chí Linh - Hải Dương.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 6.

Nhiều người mua 2 - 3 con để ủng hộ.

Hà Nội: Xếp hàng cả tiếng đồng hồ để "giải cứu" gà đồi Hải Dương với giá 55 nghìn đồng/kg - Ảnh 7.

Tất cả đều chung tay, hướng về đồng bào nơi dịch bệnh vừa đi qua.

Nhiều người mua đến cả vài con để ủng hộ cho người dân Hải Dương - một trong những tỉnh là tâm dịch bệnh Covid-19 đợt vừa qua.

Một người dân cho biết: "Xe gà được vận chuyển từ Chí Linh lên hôm nay, gà đồi khá ngon mà đồng giá chỉ có 55 nghìn đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với giá gà ngoài chợ, nên tôi mua 1 cặp về để tủ lạnh ăn dần".

"Tôi tới đây là muốn ủng hộ ít nhiều cho bà con vùng dịch Hải Dương, mong sao bà con vớt vát lại được vốn liếng, để khi dịch bệnh qua đi mọi người có thể sớm ổn định kinh tế", - một người khác chia sẻ thêm.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến cho hoa màu của người dân tỉnh Hải Dương đến vụ thu hoạch đã không bán được. Nhiều người đã đứng ra kêu gọi xã hội chung tay "giải cứu" đồng bào vùng dịch. Do đó, nhiều tấn hoa màu đã được người dân Hà Nội mua ủng hộ.


Phi Hùng