Hạ Philippines 3-1, ĐT Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 28/11/2014 20:59 PM (GMT+7)
Với thế trận tấn công áp đảo, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines với tỷ số 3-1 nhờ các pha làm bàn của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương. Chiến thắng này giúp đội chủ sân Mỹ Đình giành ngôi đầu bảng A.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Việt Nam:
Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Bàn thắng: Hoàng Thịnh (9'), Minh Tuấn (50'), Thành Lương (58').

Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Amani, Sato, Bahado, Ottt, Younghusbad, Lucena, Steuble, Reichelt.

Bàn thắng: Mulders (59').

img

Pha đi bóng đẹp mắt của Công Vinh. Ảnh: Đàm Duy 

Với tinh thần hưng phấn sau đại thắng trước ĐT Lào, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin trước Philippines. Phút thứ 9, Ngô Hoàng Thịnh tung ra cú sút xa không mấy nguy hiểm nhưng thủ thành Patrick Deyto đã phạm sai lầm khiến bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Hoàng Thịnh giúp đội bóng áo đỏ thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng, Công Vinh và các đồng đội vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Sau giờ giải lao, đội bóng của HLV Toshiya Miura tiếp tục chơi ép sân. Phút 50, Hoàng Thịnh thực hiện đường chuyền bóng cho Vũ Minh Tuấn thực hiện pha dẫn bóng từ bên cánh phải xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú đá chéo góc hạ gục thủ thành Deyto, nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.

Phút 58, Thành Lương có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú đá chân trái đi thẳng vào góc “chữ A” không cho thủ môn Deyto một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam.

img

ĐT Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: Đàm Duy.

Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, từ bên cánh phải, Jerry Lucena thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm để Paul Mulders băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Philippines.

Mặc dù vậy, đây là tất cả những gì ĐT Philippines có thể làm được ở trận đấu này. Với chiến thắng này, ĐT Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A khi có được 7 điểm sau 3 trận, Philippines đứng thứ 2 với 6 điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem