Hà tây

  • Hà Tây xưa được biết đến với đất trăm nghề Thường Tín, với áo lụa Hà Đông, với đất hai Vua Đường Lâm, với Hát Môn lịch sử… nhưng tôi thấy nơi đây còn có một "di sản" khác, đó chính là âm nhạc.
  • Hà Đông trong tôi có biết bao ký ức đẹp đẽ của một thời thơ ấu sống dưới quê nhà xứ Đông và như một sự sắp đặt của số phận mà hiện nay tôi lại chọn mảnh đất này làm nơi an cư của mình.
  • Lễ hội âm nhạc tối qua tại Công viên nước Hồ Tây đã được cơ quan chức năng cấp phép. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc trên.
  • Không biết từ bao giờ, con đường qua đồng đất bãi nối đê hữu sông Đáy với Đập Tràn Phùng trên Quốc lộ 32 cũ được mang tên: “Đường Rặng Nhãn”? Chỉ biết rằng, rặng nhãn của xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội này đã gắn với ký ức tuổi thơ của nhiểu thế hệ người dân sống bên con sông Đáy hiền hòa thơ mộng, ngày đêm “chậm nguồn về Phủ Quốc”...
  • Gần 2 năm qua, hơn 1.500 hộ dân ở vùng giáp ranh xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phải sống trong ô nhiễm khí thải từ Công ty CP Đồng Tổ.
  • Đại diện Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp là rất “đúng và trúng”, nhưng do gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai tới tay nông dân vẫn còn quá chậm. 
  • Ngày 26.8 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã công bố kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại xã Thanh Văn (Thanh Oai, Hà Nội), theo đó kết luận rằng xã Thanh Văn đã thu sai 90,7 tỷ đồng, đây là số tiền của “Quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông dân” do người dân 4 thôn đã đổi đất lấy hạ tầng, số tiền người dân đóng góp và tiền lãi gửi ngân hàng mà có.
  • Tháng 8.2010, UBND quận Hà Đông thu tiền xây dựng hạ tầng đất dịch vụ (ĐDV) của hàng trăm hộ dân. Sau gần 4 năm, những đối tượng không đủ điều kiện hưởng ĐDV được trả lại tiền gốc nhưng phần lãi thì người dân phải è cổ chịu, dù việc thu tiền nhầm thuộc trách nhiệm của chính quyền.
  • Dù đạt 19,5 điểm khối A vào ngành Quản trị kinh doanh của HV Tài chính, nhưng Chim Sẻ Đi Nắng vẫn trượt đại học vì điểm chuẩn của ngành năm nay tăng lên 21.
  • Từ 2007 đến nay, hàng chục ha đất “bờ xôi ruộng mật” ở xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) biến thành bãi hoang sau khi UBND tỉnh Hà Tây (cũ) thu hồi đất cho Dự án Tuần Châu Hà Tây (nay là Hà Nội).