Hà tây

  • Ngày 17.3, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan này đã khởi tố bị can và bắt giam Trần Thị Thanh Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây chi nhánh Hà Nội - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Sư thầy Thích Minh Phượng tự ý mang 1 pho tượng cổ Ngọc Hoàng có chiều cao 1m2 ra khỏi chùa và giải thích rằng trong quá trình lau chùi pho tượng bị hỏng, vỡ nên mang đi bỏ xuống sông.
  • Vừa qua, những trận mưa to và kéo dài của cơn bão số 6 đã làm nước trên các triền sông Đáy, sông Tích và các con sông đào (vùng Hà Tây cũ) dâng cao, có nơi tràn vào đồng, bãi.
  • Chiều 16.7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo để đánh giá kết quả sau 5 năm Hà Nội - Hà Tây hợp nhất.
  • (Dân Việt) - Vụ thu năm nay, Sở NNPTNT Bình Định phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ cho huyện Hoài Ân xây dựng thí điểm 2 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tại xã Ân Tường Tây và xã Ân Thạnh.
  • (Dân Việt) - Cách Hà Nội khoảng 20km, chợ Chuông gắn liền với nghề làm nón của dân làng Chuông (Hà Tây) từ hơn 300 năm. Dù chợ vẫn đông nhưng cái nghề tạo nên “dáng Việt” đang dần mai một nếu không biết giữ gìn.
  • Sau rất nhiều ngày trăn trở, đồng ý, rồi lại không đồng ý, cuối cùng trọng tài Bùi Quang Thông mới chấp nhận lời đề nghị để lần đầu tiên nói về sự cố cuộc đời mình.
  • (Dân Việt) - Chiều 12.2, ông Hoàng Cộng Hòa - Chủ tịch UBND xã Triệu An (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu vào ngày 11.2.
  • Một chiếc ôtô khách loại 29 chỗ của Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây (Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông gần trụ sở UBND huyện Mỹ Đức (thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội).
  • Dân Việt - Mỗi người con xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước...