Hà tây

  • (Dân Việt) - UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vừa ra văn bản kết luận sai phạm của một số giáo viên Trường THCS Hà Tây (xã Hà Tây, huyện Chư Pah).
  • (Dân Việt) - Cơn mưa lớn ngày 2.10 đã khiến cầu Bản bị đổ sụp. Hơn 2.000 hộ dân của 3 xã Đak Tơver, Ia Khươl, Hà Tây của huyện Chư Pah, Gia Lai bị cô lập.
  • Dân Việt - Thành cổ Sơn Tây là một công trình kiến trúc theo kiểu Vauban - kiểu công trình quân sự mang tên kỹ sư Vauban người Pháp - được xây dựng vào năm 1822 dưới thời vua Minh Mệnh triều Nguyễn.
  • (Dân Việt) - Trên địa bàn nội thành Hà Nội và các huyện thuộc Hà Tây (cũ) đang có tình trạng các xe khách được sơn 2 màu vàng - đỏ y hệt như xe buýt và hoạt động công khai, khiến nhiều hành khách bị nhầm.
  • (Dân Việt) - Cô giáo nói thế và bọn trẻ tin thế. Đại lộ Thăng Long mới khánh thành vào tháng 10-2010. Nhưng từ tháng 8-2006, Hà Tây cũ đã đền bù cho nông dân 7,58USD/m2, tương đương 127.700 đồng loại đất nông nghiệp tốt nhất.
  • Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Tiến Hà (trụ sở tại phố Lý Thường Kiệt) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
  • (Dân Việt) - 37 lao động ở phường Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu vì nộp 1,7 tỷ đồng cho các công ty môi giới xuất khẩu lao động.
  • (Dân Việt) - Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây theo hướng giữ nguyên tính chất là Khu du lịch sinh thái, không xây dựng sân gôn.
  • Sáng nay, HĐNDTP Hà Nội đã họp và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Đào Văn Bình, để chuyển công tác khác.