Hà Tĩnh: Cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, và Hội Nông dân lội nước bì bõm mò khoai lang giúp dân

Quỳnh Nga Thứ ba, ngày 15/06/2021 18:45 PM (GMT+7)
Trong khu vực cách ly xã hội, trời lại mưa lớn khiến một số diện tích hoa màu, trong đó có khoai lang của nông dân tại Xuân Hải, Lộc Hà, Hà Tĩnh ngập sâu. Cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, hội nông dân, phụ nữ xắn quần lội nước giúp dân vùng cách ly thu hoạch.
Bình luận 0

Clip: Cán bộ, chiến sĩ xắn quần, lội ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng cách ly y tế. Clip: Quỳnh Nga - Hoàng Lương

Trong thời gian hàng ngàn hộ dân ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện cách ly y tế, do ảnh hưởng của bão số 2 khiến nhiều vùng bị ngập úng. 

Trong đó có hơn 6 ha khoai lang của người dân tổ dân phố Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) bị ngập sâu. Khoai đến thời kỳ thu hoạch mà nhiều hộ gia đình thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế phòng chống dịch theo quy định nên không thể ra đồng thu hoạch. 

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 2.

Sau mưa lớn, nhiều diện tích khoai lang của người dân tổ dân phố Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) bị ngập úng, cán bộ, chiến sĩ xắn quần, lội ruộng giúp người dân trong vùng cách ly y tế thu hoạch khoai lang. Ảnh: Nguyễn Phương

Để chia sẻ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, chi phội phụ nữ, Hội nông dân đã cùng nhau ra đồng giúp nông dân thu hoạch khoai lang.

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 3.

Tổ dân phố Xuân Hải có có 271 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu phải cách ly y tế nên không thể ra thu hoạch khoai lang. Hiện ở tổ dân phố này có hơn 6ha diện tích trồng khoai lang đều bị ngập úng sau trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Phương

Chiều 15/6, trao đổi với Dân Việt, ông Văn Thành Đô – Chủ tịch thị trấn Lộc Hà nói: "Trong đợt cách ly y tế lần này, toàn thị trấn có 287 hộ với 1.100 nhân khâu bị phong toả, trong đó tổ dân phố Xuân Hải có 271 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Trong đợt mưa kéo dài vừa qua, có hơn 6ha khoai lang của người dân tổ dân phố Xuân Hải bị ngập úng, sợ bị hỏng nên chính quyền địa phương đã kiến nghị với lãnh đạo huyện điều động cán bộ chiến sĩ công an về thu hoạch khoai lang giúp dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vui vẻ, sẵn lòng".

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 4.

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ mà hội viên chi hội phụ nữ, Hội nông dân cũng xắn tay vào giúp dân thu hoạch khoai lang. Ảnh: Hoàng Lương

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 5.

Chị Hải thành viên Chi hội Phụ nữ chia sẻ: "Khoai lang ở đây được trồng trên đất pha cát nên nếu bị ngập úng lâu sẽ rất nhanh bị hỏng. Bà con đang cách ly, chúng tôi ra thu hoạch giúp bà con". Ảnh: Hoàng Lương

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 6.

Sau khi thu hoạch xong, cán bộ chiến sĩ cùng chị em hội phụ nữ, hội nông dân vận chuyển về các chốt kiểm soát, sau đó mỗi hộ gia đình sẽ được 1 người ra lấy phần khoai của mình đưa về nhà đảm bảo phòng chống dịch. Ảnh: Hoàng Lương

Hà Tĩnh: Chiến sĩ Công an… xắn quần xuống ruộng thu hoạch khoai lang giúp dân vùng tâm dịch - Ảnh 7.

Khoai lang Xuân Hải ngon có tiếng trong vùng. Ảnh: Hoàng Lương

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem