Hà Tĩnh: Cán bộ huyện bị tố “gạ” dân mua đất giá bèo để trục lợi?

Hữu Anh Thứ tư, ngày 16/08/2017 14:45 PM (GMT+7)
Thời gian qua, rất nhiều người dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bất bình vì cho rằng một số cán bộ Phòng TNMT về hỏi mua đất của người dân gần khu nghỉ dưỡng với giá rẻ sau đó làm bìa đỏ, bán lại giá cao?
Bình luận 0

Mua đất “vàng” giá rẻ?

img

Ông Trần Xuân Thành (người ngồi ghế) kể lại việc bán đất của gia đình. Ảnh: Hữu Anh

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Thành (thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc) cho biết: “Cơn bão năm 1989, rất nhiều hộ dân xóm Hòa Bình, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) phải di dời vào trong làng định cư. Từ đó đến nay, khu đất này người dân canh tác hoa màu, trồng cây lâm nghiệp. Đến năm 2016, dự án nghỉ dưỡng được đầu tư ở bờ biển xã Thịnh Lộc thì chúng tôi thấy người về hỏi mua rất đông”.

“Cuối năm 2016, một cán bộ Phòng TNMT huyện Lộc Hà tìm đến nhà tôi hỏi mua miếng đất 1.080m2 của gia đình (đang trồng màu và cây lâm nghiệp gần khu vực của dự án khu nghỉ dưỡng).

Thời điểm đó, tôi không muốn bán vì muốn làm xong bìa đỏ đã nhưng ông ấy nói là đất chúng tôi không làm được bìa đâu, chờ khi dự án triển khai thì được bồi thường với giá rẻ. Thấy cán bộ về nói như thế tôi đã tin và đồng ý bán với giá 200 triệu đồng”- ông Thành nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Trình-Chủ tịch xã Thịnh Lộc cho biết: “Sau cơn bão năm 1989, đa số hộ dân ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc sống gần bờ biển đã di cư vào sâu trong làng ở còn đất ở đây chỉ làm màu và trồng cây lâm nghiệp.

Nhưng thời gian gần đây khi khu nghỉ dưỡng xây dựng thì giá trị đất ở đây tăng cao. Mới đây, chúng tôi thấy cán bộ Phòng TNMT huyện về mua đất của 3 hộ dân gồm bà Nguyễn Thị Là, Trần Xuân Thành và ông Nguyễn Quang Hòe đều ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc. Hiện 3 hộ dân này đã chuyển nhượng cho người khác, trong đó có cán bộ Phòng TNMT huyện”.

“Việc mua bán, giá cả như thế nào thì xã không rõ vì họ mua tay đôi với dân còn xã chỉ chứng nhận việc mua bán thôi, nhưng mua xong rồi mới làm sổ đỏ. Riêng đất của bà Là do gia đình đồng chí Thủy - Trưởng phòng TNMT huyện Lộc Hà mua” - ông Trình nói.

Xảy ra nhiều sai phạm

Theo ông Nguyễn Công Trình: “Mới đây ủy ban kiểm tra huyện ủy về làm việc sau khi kiểm tra lại hồ sơ đất thì thấy đất của bà Nguyễn Thị Là sửa chữa số liệu, từ 200m2 đất ở và 1.093,5 đất vườn biến thành 1.293,5 đất ở và 0m2 đất vườn. Việc sửa số liệu này là do trên huyện chứ chúng tôi không rõ”.

img

 Khu đất của bà Nguyễn Thị Là đã chuyển nhượng. Ảnh: Hữu Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Thủy-Trưởng phòng TNMT huyện Lộc Hà cho biết, quá trình cấp đất cho các hộ dân ở xã Thịnh Lộc còn thiếu một số thủ tục. Cán bộ không xác định được đất lâm nghiệp nên quá trình cấp đất có sự chồng lấn, việc này sẽ được khắc phục, kiểm điểm.

“Người ta nói tôi đứng ra mua đất của bà Nguyễn Thị Là là không có văn bản nào thể hiện mà 4 người được bà Là chuyển nhượng đất cho là anh em trong cơ quan, người thân của tôi trong đó có em trai tôi là Lê Quang Trung” - ông Thủy nói.

Báo cáo của Phòng TNMT huyện Lộc Hà do chính Trưởng phòng Lê Văn Thủy ký nêu: “Về miếng đất 1.293,5m2 đất của bà Nguyễn Thị Là đã chuyển nhượng cho 4 hộ gồm: Lê Xuân Linh, Lâm Ngọc Hùng, Lê Quang Trung và Lê Mạnh Hùng”.

Theo một cán bộ Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lộc Hà, việc cấp đất ở xã Thịnh Lộc để nhiều thiếu sót về hồ sơ thủ tục, khu vực đất cấp chồng lấn lên đất lâm nghiệp, quá trình chuyển nhượng đất vườn sang đất ở sai quy định.

Tới đây, huyện sẽ thu hồi việc cấp đất, chuyển nhượng này và sẽ tổ chức họp kiểm điểm và xử lý sai phạm các cá nhân liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem