dd/mm/yyyy

Hà Tĩnh: Đặt mua 60 triệu đồng tiền hoa quả qua facebook rồi "bùng"

Lập facebook ảo, đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1996, trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đặt mua qua mạng các loại trái cây, khi nhận được hàng liền chiếm đoạt, không thanh toán tiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, ngày 28/7/2020, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được đơn tố cáo của chị Đào Thị Hoan (SN 1984, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị một đối tượng có tài khoản Facebook "Nguyễn Đào" đặt mua trái cây với số lượng lớn qua tin nhắn Messenger nhưng sau khi nhận hàng đã không thanh toán tiền. Chị Thảo đã bốn lần đặt và nhận hàng và chiếm đoạt tiền hàng trị giá 29 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Can Lộc và đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là Nguyễn Thị Thảo.

Hà Tĩnh: Đặt mua hàng qua mạng rồi bùng - Ảnh 1.

Đối tượng Thảo làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: C. an cung cấp.

Qua đấu tranh, đối tượng Thảo khai nhận đầu năm 2020, đối tượng bắt đầu làm nghề buôn bán hoa quả. Tháng 3/2020, lợi dụng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thảo đã đặt mua khẩu trang từ một đối tượng không quen biết trên mạng để bán kiếm lời nhưng sau khi chuyển tiền thì đối tượng không gửi hàng về theo đúng thỏa thuận. Cho rằng việc lừa đảo qua mạng thực hiện khá dễ dàng, Thảo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thảo đã thay đổi tài khoản Facebook của mình từ "Thanh Thảo" thành "Nguyễn Đào" và đăng thông tin muốn mua trái cây số lượng lớn trong các hội nhóm mua bán hoa quả trên mạng xã hội.

Để tránh lộ danh tính, Thảo liên lạc và đặt mua trái cây của chị Đào Thị Hoan. Thảo yêu cầu giao hàng tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Hai bên thống nhất thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

Từ ngày 4/7/2020 đến 23/7/2020, Thảo đã bốn lần đặt và nhận hàng từ chị Hoan nhưng không trả tiền mà chiếm đoạt 1.245 kg bơ và 310 kg sầu riêng, tổng trị giá lên đến 29 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, ngoài chị Hoan, đối tượng Thảo còn sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa thêm ba nạn nhân nữa ở tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 30 triệu đồng.

Đến hết tháng 7/2020, đối tượng Thảo đã đặt mua hàng qua mạng chiếm đoạt số tài sản lên đến 60 triệu đồng của các nạn nhân.

Nguyễn Duyên