Hà Tĩnh: Lũ đang lên, nhà dân tốc mái sau bão số 13

PV Thứ hai, ngày 16/11/2020 09:12 AM (GMT+7)
Hiện, lũ các sông tại Hà Tĩnh đang lên. Bão số 13 đổ bộ qua khiến một số nhà dân tại huyện Kỳ Anh bay mái.
Bình luận 0

Cụ thể, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, hiện mực nước trên các sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố đang lên.

Tổng lượng mưa các khu vực của Hà Tĩnh phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Hà Tĩnh: Bão số 13 làm nhà dân tốc mái, lũ đang lên - Ảnh 1.

Chống bão số 13, hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết nước.

Trên các sông Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông khoảng từ 1,5 - 4,0m. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Sông La khả năng ở mức dưới mức báo động 1.

Ông Trần Đức Bá cho biết thêm, cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ... Những huyện như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh và cả thành phố Hà Tĩnh có nguy cơ ngập úng.

Hà Tĩnh: Bão số 13 làm nhà dân tốc mái, lũ đang lên - Ảnh 2.

Bão số 13 làm nhà dân tại huyện Kỳ Anh tốc mái.

Trước đó, bão số 13 đổ bộ vào đất liền đã khiến một số nhà dân tại huyện Kỳ Anh tốc mái. 

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 16/11, chính quyền xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh) đang khẩn trương giúp một số nhà dân lợp lại mái ngói, phòng mưa lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem