Hà Tĩnh: Ô tô, xe máy ken chặt, bãi biển Cửa Sót chật cứng khách

Hữu Anh Chủ nhật, ngày 30/04/2017 18:20 PM (GMT+7)
Chiều 30.4, mọi ngả đường về khu du lịch Cửa Sót (bãi biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tắc nghẽn do người dân và du khách đổ về quá đông.
Bình luận 0

Chiều 30.4, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tuyến đường ven biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng huyện Lộc Hà dài khoảng 3km chật ních người. Các phương tiện ô tô qua đây không thể di chuyển.

img

img

Lượng người đổ về quá đông khiến các tuyến đường về bãi biển Xuân Hải và khu du lịch Cửa Sót ách tắc giao thông.

Không chỉ giao thông ách tắc trên các ngả đường đổ về bãi biển này mà ngay dưới bãi biển Xuân Hải rất đông người dân và du khách chen chúc tắm biển.

img

img

Bãi tắm Xuân Hải đông nghịt người

Để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tại bãi biển Xuân Hải và khu du lịch Cửa Sót, công an huyện Lộc Hà đã phải huy động hết lực lượng ra phân luồng giao thông. Tuy nhiên đến 17h chiều 30.4,do lượng khách đổ về đông nên các phương tiện qua đây vẫn còn ách tắc.

img

Các nhà hàng, quán nước tại bờ biển Xuân Hải chật cứng người

 Anh Nguyễn Viết Ngụ - người kinh doanh quán nước tại bãi biển Xuân Hải cho biết: “Chưa năm nào người dân đổ về tắm biển đông như năm nay. Chúng tôi rất mừng sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển người dân đã quay lại với biển”.

img

Công an huyện Lộc Hà huy động tối đa lực lượng điều tiết giao thông trên các tuyến đường ở bãi biển Xuân Hải và khu du lịch Cửa Sót

Cũng theo ông Ngụ: “Nguyên nhân lượng khách đổ về bãi biển Xuân Hải đông là do mấy ngày nghỉ lễ, cộng thêm tại khu du lịch Cửa Sót ở xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà nằm bên bờ biển Xuân Hải vừa khai trương Công viên nước Vinpearl Land Water Park Hà Tĩnh nên thu hút được người dân và du khách đến vui chơi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem