Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom nặng 120 kg nằm dưới ruộng

Hữu Anh Thứ tư, ngày 24/12/2014 21:13 PM (GMT+7)
Quả bom này có chiều dài 120cm, đường kính 25cm, nặng gần 120kg được phát hiện nằm dưới tầng đất sâu 1,5 m.
Bình luận 0

Trong quá trình rà phá hành lang an toàn hệ thống kênh mương, trạm bơm ở  xã Thạch Mỹ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), Đội xử lý bom mìn (Công ty Xử lý bom mìn vật nổ 319, Bộ Quốc phòng) đã phát hiện một quả bom. Quả bom này có chiều dài 120cm, đường kính 25cm, nặng gần 120kg.

img

 

Lực lượng công binh đã huy động hơn chục cán bộ chiến sĩ đưa quả bom lên khỏi mặt đất và đưa đi tiêu hủy 

Theo trung tá Nguyễn Hàn Thiện - chỉ huy trưởng thi công cho biết quả bom chứa 50 kg thuốc nổ. Bom thuộc loại bom phá MK 81 có xuất xứ từ Mỹ, được dùng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. Quả bom được phát hiện nằm dưới tầng đất sâu 1,5 m.

Ngay sau đó, đội xử lý bom mìn đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vô hiệu hóa quả bom, đưa lên khỏi mặt đất để xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem