Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp hàng ngàn hộ dân

Thanh Hòa Thứ hai, ngày 19/10/2020 12:13 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, hàng ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. 
Bình luận 0

img

Ô tô chìm trong biển nước tại khu chung cư phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh).

Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng hội tụ gió di chuyển dần ra phía Hà Tĩnh (đêm qua vùng hội tụ gió nói trên gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Quảng Bình, sáng nay vùng mây hội tụ gió đã di chuyển ra khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh), dự báo từ sáng nay mưa bắt đầu tăng dần. Đặc biệt khu vực ven biển, trong đó có thành phố Hà Tĩnh mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 300-500m, có nơi trên 500m. 

Sáng 19/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh (PCTT & TKCN) có công điện khẩn lệnh di dời dân vùng hạ du hồ nước Kẻ Gỗ tới nơi an toàn, cụ thể: Huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ, 43.200 người, huyện Thạch Hà 1420 hộ, 2.685 người, thành phố Hà Tĩnh 263 hộ, 701 người.

Theo công điện, hiện nay khu vực Hà Tĩnh có mưa lớn, Hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900m3/s, và dự kiến còn tăng lên, trong 24 giờ tới có khả năng phải sử dụng phương án phá tràn sự cố.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự, đúng thời gian quy định, không để dân quay lại khi nước chưa rút; kịp thời chi viện lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem