Hai anh em ruột ném đá gây chết người đầu thú

Thứ năm, ngày 13/09/2012 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12.9, thông tin từ Công an huyện Tháp Mười, Đồng Tháp, các nghi phạm trong vụ ném đá gây chết người là Nguyễn Văn Luân (22 tuổi), Nguyễn Văn Thường (em ruột Luân), cùng ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, đã ra đầu thú.
Bình luận 0

Trước đó, chiều ngày 9.9, Đỗ Minh Hải (34 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhiều (26 tuổi, cùng ngụ huyện Tháp Mười) chạy xe gắn máy tới cầu Mỹ An, thị trấn Mỹ An thì xảy ra va chạm với Luân nên 2 bên cự cãi đánh nhau. Sau đó, Luân gọi điện thoại cho Thường tới đón về.

Trong khi chờ, Luân thấy Hải đang đứng một mình nên lấy hòn đá nặng 0,6kg giấu trong người. Lúc Thường chở Luân chạy ngang Hải, Luân lấy đá ném trúng Hải rồi kêu Thường rồ ga bỏ chạy. Hải bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng khoảng 21 giờ đêm cùng ngày tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem