Hai cháu bé chết đuối trong hồ sinh thái do lỗi của người lớn

Thứ tư, ngày 15/05/2013 20:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 15.5, tại khu sinh thái Cánh buồm xanh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xảy ra một vụ việc thương tâm: 2 cháu bé chết đuối sau khi rơi xuống hồ nước.
Bình luận 0

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thùy Dương (SN 2007) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2006), cùng trú tại xóm 7, xã Ninh Hiệp. Hai cháu là con đầu trong gia đình bố mẹ đều làm ruộng.

Ông Nguyễn Khắc Vinh (64 tuổi, họ hàng của 2 cháu) cho biết: Theo lịch thì buổi sáng các cháu vẫn đi học bình thường, nhưng không hiểu lý do vì sao cả 2 rủ nhau đi chơi từ sớm. Bố mẹ đi tìm nhưng không thấy, đến hơn 8h thì nhận được tin dữ.

img
Hồ sinh thái nơi 2 cháu tử nạn.

Nhà của 2 cháu nhỏ cách khu vực sinh thái Cánh buồm xanh chừng 300 m. Thế nhưng lúc đi tìm, cha mẹ các cháu không hiểu sao lại bỏ qua khu vực này. Khu sinh thái này rộng khoảng 3,6 ha, nằm trên đường liên xã từ quốc lộ 1A - thị trấn Yên Viên đi vào khoảng 1,5 km, đã hoạt động được nhiều năm.

Theo quy định, các cháu nhỏ vào đây chơi phải có người lớn đi kèm. Tuy nhiên, thời điểm 2 cháu vào khu sinh thái, bảo vệ và nhân viên lại không biết.

Theo bà L.T.Đ (63 tuổi), làm nghề lao công trong khu sinh thái, cho biết, buổi sáng bà đi vớt rác ở dưới hồ như thường ngày. Hơn 7h bà thấy 2 cháu nhỏ đứng chơi gần chuồng nuôi khỉ. Trong khi trò chuyện một cháu còn hỏi bà Đ có bỏng ngô không bán cho cháu, bà Đ nói không có muốn mua ra ngoài cổng.

Bà Đ cho biết, do có bệnh nên bà phải vào nhà lấy thuốc trợ lực uống, 30 phút sau khi đi trên cầu bắc qua hồ, bà phát hiện thi thể một cháu nổi trên mặt nước. Sau một hồi chết lặng, bà Đ mới hét lên và nhân viên khu sinh thái đã xuống hồ đưa 2 cháu lên bờ rồi xốc ngược cho nước ra và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cả 2 cháu đã tử vong. Theo kết luận pháp y cả 2 cháu chết do bị ngạt nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem