Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang

Tâm Đức Thứ bảy, ngày 12/12/2020 07:57 AM (GMT+7)
Hơn 1 tuần qua, tình trạng đổ và đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (trong đó có cả rác thải công nghiệp) gây khói bụi, mùi khét ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân ở địa phương và các xã lân cận…
Bình luận 0

Vừa qua, Báo Dân Việt liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc đổ và đốt trộm rác thải tại bãi rác thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khoẻ của hàng nghìn hộ dân.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 1.

Hình ảnh bãi rác bị đốt trộm ngay sát đường tàu Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang

Theo phản ánh, việc đốt trộm rác thải diễn ra hơn 1 tuần nay. Do bãi rác chứa nhiều cao su, xốp, nhựa, phế thải từ lốp xe nên dễ bắt lửa. 

Từng đám lửa lớn kéo theo khói đen, khói bụi có mùi két lẹt theo chiều gió bủa vây các thôn xóm xung quanh. Việc đốt rác trộm diễn ra vào những thời điểm vắng người qua lại nên rất khó phát hiện.

Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 11/12, các ngọn lửa tại đây đã tắt nhưng khói vẫn còn nghi ngút, đứng từ xa đã thấy cảm giác khói xộc lên khét lẹt đến tức thở, rất khó chịu.

Gia đình chị Hoàng Thị Khanh ở thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng cho biết, gia đình chị có gần 2 sào đất trồng chuối ngay sát cạnh bãi rác của thôn. 

Thời gian qua, việc đốt trộm rác thải khiến toàn bộ diện tích chuối bị táp lá ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và kết trái. Người dân đã có kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng trên vẫn diễn ra.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 2.

Hình ảnh bãi rác bị đốt trộm được PV Dân Việt ghi nhận sáng 11/12/2020.

Không chỉ người dân tại thôn Tràng Kênh mà hàng nghìn hộ dân tại các xã khác như Tân Trường, Cẩm Phúc, Định Sơn của huyện Cẩm Giàng cũng bị ảnh hưởng. 

Ông Nguyễn Tiến No ở thôn Chi Mai, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng cho biết, mặc dù sinh sống ở xã bên cạnh nhưng do bãi rác của thôn Tràng Kênh nằm liền kề nên gia đình ông và nhiều hộ dân khác đều phải chịu chung cảnh khói bụi, ô nhiễm bủa vây trong suốt thời gian qua. 

Hằng ngày, việc đốt trộm rác thải gây mùi khét lẹt xộc thẳng vào nhà, vào mũi gây khó thở, choáng váng đầu óc. Đêm không thể ngủ được.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 3.

Hình ảnh bãi rác bị đốt trộm được PV Dân Việt ghi nhận sáng 11/12/2020.

Qua tìm hiểu được biết, việc đốt trộm rác thải diễn ra từ đầu tháng 12 vừa qua. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền thị trấn Cẩm Giang đã chỉ đạo lực lượng  mang máy bơm ra dập lửa. 

Tuy nhiên sau đó, địa phương tiếp tục nhận được tin báo có hai thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream đến đốt trộm rác thải. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì các đối tượng này đã bỏ trốn.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 4.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 5.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 6.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 7.

Rác phế thải nhựa, cao su, rác thải công nghiệp cháy dở.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Đường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng cho biết, tình trạng đổ, đốt trộm rác thải đã diễn ra nhiều năm nay ở địa phương này. 

Thị trấn mới sát nhập có 9 thôn với 7 bãi rác, tổng diện tích các bãi rác gần 1 ha. Riêng bãi rác của thôn Tràng Kênh rộng 0,1 ha. 

Những năm gần đây, các bãi rác tại thị trấn cơ bản đã đầy, được chôn lấp theo kiểu truyền thống. Vì vậy thường xuyên có đối tượng đến đổ và đốt trộm rác thải.

Tại thôn Tràng Kênh có khoảng 20 hộ làm nghề thu gom phế liệu, các hộ này thải ra nhựa thừa, ống nhựa, khuôn xốp… Cùng với rác thải sinh hoạt, rác thải phế liệu, các bãi rác này còn nhiều lần bị đổ trộm rác thải công nghiệp là sản phẩm thừa từ sản xuất giày dép, may mặc tại các doanh nghiệp ở ngoài địa phương chở đến. 

Chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cấm nhưng tình trạng đổ, đốt trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. 

Các đối tượng thường đổ trộm rác trong đêm, khi người dân phát hiện báo cho chính quyền thì đối tượng đã đổ, đốt xong và di chuyển ngay nên khó bắt quả tang và xử lý triệt để.

Liên quan đến nội dung trên, ông Đường cho biết thêm, chính quyền thị trấn Cẩm Giang mong muốn lãnh đạo cấp trên sớm có chính sách hỗ trợ việc thu gom, xử lý rác thải tập trung hoặc hỗ trợ kinh phí để mua máy nghiền rác nhằm tránh ô nhiễm môi trường từ việc đổ, đốt trộm rác thải gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ của người dân.

Hải Dương: Dân kêu trời trước nạn đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang - Ảnh 8.

Cột khói cao ngút khi bãi rác bị đốt trộm.

Sáng 11/12, trao đổi với PV Báo Dân Việt, đại diện lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng xác nhận, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, đơn vị đã cử lực lượng xuống địa phương để xác minh, điều tra, phát hiện và xử lý theo quy định 1 đối tượng có hành vi đốt trộm rác thải tại bãi rác của thôn Tràng Kênh. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem