Hai nữ sinh uống thuốc diệt rầy và hạ sốt tự tử

Thứ tư, ngày 18/09/2013 20:08 PM (GMT+7)
Chiều 18.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Các bác sỹ của bệnh viện này vừa cứu sống hai nữ sinh THPT, vì các em đã uống thuốc diệt rầy và thuốc hạ sốt để tự tử.
Bình luận 0
Trước đó, khoảng 22h, ngày 17.9, bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống cùng chuyển hai bệnh nhân Lê Thị X. (16 tuổi, học sinh lớp 11) và em Viên Thị X. (17 tuổi, học sinh lớp 12) cùng trú tại xã Tế Thắng (Nông Cống - Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng cấp cứu, do ngộ độc thuốc diệt rầy và thuốc hạ sốt panadol.
 Em Viên Thị X. đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Em Viên Thị X. đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu, các bác sỹ nhận định em Lê Thị X. bị ngộ độc cấp vì đã uống nhiều thuốc panadol. Còn em Viên Thị X. được xác định là đã uống thuốc diệt rầy Victory lẫn với xăng. Khi được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện suy hô hấp, khó thở, người tím tái.

Do được cấp cứu kịp thời, nên đến chiều 18.9, cả hai bệnh nhân nêu trên đã không còn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Các chỉ số sống bình thường và đã chuyển sang khoa điều trị phục hồi để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Nguyên nhân dẫn đến việc hai nữ sinh uống thuốc diệt rầy và thuốc hạ sốt panadol vẫn chưa được xác định rõ, vì cả hai em hiện tại vẫn chưa nói chuyện bình thường.

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem