Hải Phòng dừng tặng ấm chén cho dân để dồn tiền phòng chống Covid-19

11/03/2020 10:56 GMT+7
Quyết định trên được thông qua chiều 10/3 trong cuộc họp của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc lấy ý kiến về một số nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp bất thường của HĐND.

Tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất Ban Thường vụ cho mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, đáp ứng đủ trong trường hợp xấu nhất có 200-800 người nhiễm nCoV; cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế và lực lượng phục vụ; dừng đi công tác nước ngoài; dừng đầu tư, dự án công trình mới... 

Hải Phòng dừng tặng ấm chén cho dân để dồn tiền phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp. Ảnh Zing

Đặc biệt, đề xuất dừng chương trình chi 269 tỷ đồng tặng quà cho các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm giải phóng thành phố; dừng lễ hội Hoa phượng đỏ. Những việc làm trên nhằm ưu tiên dồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý với các đề xuất nêu trên; cho phép triển khai sau việc tặng quà khi Covid-19 được khống chế.

Việc dừng chi tiền để mua ấm chén, cờ tặng các hộ dân sẽ được HĐND TP Hải Phòng thông qua vào ngày 12/3.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), HĐND TP Hải Phòng thống nhất việc tặng quà cho người dân thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2020).

Theo đó, các hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và đang sinh sống trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 31/3) sẽ được tặng quà bằng hiện vật. Mỗi suất quà có trị giá 500.000 đồng, gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc. Kinh phí dự kiến là 269 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp xã hội.

Chủ trương này của TP Hải Phòng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc tặng cờ và ấm chén là không phù hợp. Và cho rằng TP Hải Phòng có thể dùng số tiền mua khẩu trang, nước sát khuẩn... phát miễn phí cho dân để chống dịch Covid-19, hoặc dùng để xây thêm các công trình phúc lợi cho người dân.

A.Vũ
Cùng chuyên mục