Hải Phòng: Nhiều mô hình “dân vận khéo” triển khai hiệu quả

Thu Thủy Thứ bảy, ngày 19/05/2018 13:21 PM (GMT+7)
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Ban dân vận Thành ủy TP.Hải Phòng quan tâm, triển khai rộng khắp với nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Bình luận 0

Với mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp mới nảy sinh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp tại các quận, huyện, phường, xã. Phường Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền được đánh giá là một trong những mô hình “Dân vận khéo” có nhiều điểm khác biệt trong công tác vận động, tuyên truyền các hộ dân hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Phường đã chủ động thành lập các tổ công tác nhỏ bám sát dân, lấy ý kiến đầy đủ của dân, tổ chức các buổi trả lời thắc mắc, kiến nghị trước khi UBND quận lên phương án bồi thường. Thậm chí, nhiều trường hợp, để giúp nhân dân được nhanh chóng giải quyết các kiến nghị, phường mời cả 3 cấp từ cơ sở đến thành phố cùng có mặt để giải quyết nguyện vọng của bà con ngay trong ngày.

img

Bà, Đào Thị Mai – Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

Với cách làm trên phường đã vận động được trên 340 hộ gia đình, 18 hộ kinh doanh tự nguyện giao mặt bằng, không để phải tổ chức cưỡng chế.

Cũng được đánh giá là mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã triển khai và đạt được những kết quả ngoài mong đợi, giúp được cho nhiều người nghèo, nhiều đối tượng chính sách, những người có công, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội được tiếp cận với pháp luật nhà nước và các văn bản luật. Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý có cách làm mới được Thành Ủy Hải Phòng đánh giá cao. Nhiều vụ việc kiến nghị của nhân dân  được Trung tâm bảo vệ thành công. Năm 2017, chi bộ  đã chỉ đạo Trung tâm thực hiện được 811 vụ việc tăng 30 vụ việc so với năm 2016.

 Bà Đào Thị Mai – Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng cho biết: Với phương châm “Luôn đi cùng dân” và “Vì người nghèo” chi bộ trợ giúp pháp lý đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận dễ dàng với các thông tin dịch vụ miễn phí.

img

Đại diện công dân phường Đổng Quốc Bình đánh giá về công tác dân vận của Đảng ủy phường.

 Ngoài ra, công tác dân vận còn được lồng ghép qua các hoạt động Trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở và sinh hoạt của Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý giúp chính quyền và người dân có thêm kênh thông tin để cập nhật, nắm bắt tâm tư kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem