Hải Phòng: Phát triển hơn 200ha nuôi bào ngư

Thứ hai, ngày 14/11/2011 15:17 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tính đến nay, trên huyện đảo Bạch Long Vỹ đã phát triển được 200ha mặt nước cho 40 hộ gia đình trông coi, bảo vệ và khai thác bào ngư, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Bình luận 0

Từ nghề nuôi bào ngư, mỗi năm góp phần tăng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/hộ. Từ thực tế phát triển nghề nuôi bào ngư, huyện đang tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, khai thác nguồn lợi được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem