Hải Phòng thực hiện hiệu quả Đề án 52: Tuyên truyền đến nơi, làm việc tại chỗ

Thứ ba, ngày 03/06/2014 09:43 AM (GMT+7)
Từ năm 2009 đến nay, Đề án 52 (Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, và ven biển) đã được triển khai hiệu quả tại các địa phương của TP.Hải Phòng.
Bình luận 0
Theo báo cáo của Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.Hải Phòng: Trong năm 2013, Ban quản lý đề án đã phối hợp với các xã, phường biển, đảo, ven biển tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của đội y tế lưu động thực hiện tuyên truyền và cung cấp các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/KHHGĐ cho người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm DS-KHHGĐ các quận, huyện phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức truyền thông tư vấn và đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ trong chiến dịch năm 2013. Việc cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai cho người làm việc trên biển trước khi đi biển dài ngày, khi cập bờ vào các âu thuyền và cảng cá cũng được duy trì và mở rộng.

img

Cán bộ dân số thị trấn Cát Bà tuyên truyền biện pháp KHHGĐ cho các vợ ngư dân.

Tại huyện đảo Cát Hải, cán bộ dân số và KHHGĐ thị trấn Cát Bà cũng đã phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng Cát Bà tư vấn và cung cấp phương tiện tránh thai cho các thuyền viên trên các tàu thuyền khai thác thủy sản lưu động khi cập bến. Riêng đội lưu động y tế thành phố thì phụ trách việc tổ chức tuyên truyền tư vấn, cung cấp phương tiện tránh thai cho ngư dân tại huyện Bạch Long Vỹ.

Trong năm 2013, đội y tế lưu động đã hoạt động rất tích cực, đạt được kết quả đáng kể: Tuyên truyền tư vấn cho 730 lượt với 27.172 lượt người tham dự. Số người được khám phụ khoa cũng tăng lên đáng kể là 14.853; cấp thuốc điều trị cho 4.259 đối tượng; đặt dụng cụ tử cung cho 5.436 đối tượng...

Về kết quả chỉ tiêu dân số năm 2013, số trẻ em sinh ra tại 10 huyện, quận thuộc Đề án 52 giảm hơn 700 cháu so với năm 2012. Số con thứ 3 trở lên giảm 69 cháu so với cùng kỳ; tỷ suất sinh giảm 2,43%. Tỷ lệ người đang áp dụng biện pháp tránh thai đạt 79,4% tăng so với toàn thành phố là 1,9%.

Ông Nguyễn Đắc Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hải Phòng cho biết: Trong những năm qua, Hải Phòng thực hiện Đề án 52 có hiệu quả cao là do làm tốt công tác truyền thông. Nhờ làm tốt Đề án 52 mà  chất lượng cuộc sống người dân vùng biển, đảo, ven biển được cải thiện rõ rệt. Để việc thực hiện Đề án 52 ngày càng hiệu quả, ngành dân số Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, báo đài để tuyên truyền các nội dung hoạt động của đề án.

Tổ chức chiến dịch truyền thông tư vấn trực tiếp tại 45 xã, phường; tổ chức thảo luận nhóm, đặc biệt là tư vấn tại hộ gia đình, nơi làm việc và nới tập kết của ngư dân. Tổ chức sinh hoạt 610 lượt cho các mô hình câu lạc bộ, tư vấn nói chuyện chuyên đề 693 buổi... Tại một số địa phương cũng có những hoạt động tham gia tuyên truyền hết sức thiết thực.

Cụ thể: Tại quận Dương Kinh, trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp quận đoàn tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên tại 2 phường biển đảo Hải Thành và Tân Thành; huyện Cát Hải phối hợp với ngành giáo dục tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về sức khỏe thanh niên vị thành niên và sức khỏe tiền hôn nhân tại Trường THCS thị trấn Cát Bà...
Trần Phượng (Trần Phượng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem