Hải Phòng thưởng hơn 1,5 tỷ đồng cho các VĐV, HLV có thành tích tại SEA Games 30

Thứ năm, ngày 12/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng tặng bằng khen và số tiền thưởng nóng hơn 1,5 tỷ đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên của thành phố này đạt thành tích tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Sáng 12/12, UBND TP.Hải Phòng tổ chức vinh danh Đoàn Thể thao của thành phố tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Những vận động viên đoạt huy chương vàng được thưởng 200 triệu đồng, gồm có Nguyễn Văn Toản (thủ môn đội tuyển bóng đá nam), Đào Thị Hồng Nhung (môn Amis), Vũ Ngọc Sơn (Kurash), Nguyễn Việt Anh (thể dục Aerobic).

img

Thủ thành Văn Toản và các vận động viên Hải Phòng được vinh danh. Ảnh: T.T

Các vận động viên đạt huy chương bạc được thưởng 100 triệu đồng và huy chương đồng được thưởng 50 triệu đồng.

TP.Hải Phòng cũng quyết định thưởng cho huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn, đào tạo vận động viên đoạt huy chương vàng 100 triệu đồng; huy chương bạc 50 triệu đồng; huy chương đồng 25 triệu đồng. Tổng tiền thưởng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng và cảm ơn những thành tích mà các vận động viên, huấn luyện viên đạt được tại SEA Games 30. 

Tại SEA Games 30, Hải Phòng có 16 huấn luyện viên, vận động viên tham dự ở 11 môn thể thao: Arnis, Kurash, Pencak Silat, thể dục dụng cụ, bơi, điền kinh, đấu kiếm, thể dục aerobic, cử tạ, nhảy cầu và bóng đá đoạt 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

Nguyễn Dương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem