Hai thanh niên bị truy sát kinh hoàng sau va chạm giao thông

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 14/06/2019 17:42 PM (GMT+7)
Sau va chạm xe máy, Vũ và Tuấn (cùng ngụ ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) bị một nhóm đối tượng truy sát kinh hoàng trong đêm.
Bình luận 0

Chiều nay (14/6), Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.

img

Quách Thanh Nhân tại cơ quan công an. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Trước đó, tối qua (13/6), Trương Trường Vũ (SN 1994) và Trương Minh Tuấn (SN 1990) cùng ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, đã cùng với nhóm bạn gồm: Nguyễn Anh Duy, Lê Ngọc Đức, Phạm Thị Ngọc Trân đi dự sinh nhật tại quận Ninh Kiều.

Đến 0h30 sáng nay (14/6), cả nhóm đi về nhà ở xã Nhơn Ái. Lúc này, Vũ điều khiển xe máy biển số 65G1 – 117.27 một mình chạy trước. Đức điều khiển xe, chở theo Tuấn chạy kế tiếp. Còn Duy chở Trân chạy sau cùng. Khi đến dốc cầu Phong Điền, Vũ và Tuấn xảy ra va chạm xe với Quách Thanh Nhân (22 tuổi) và Huỳnh Hữu Tài (25 tuổi) cùng ngụ ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. 

Ngay sau đó, Vũ và Tuấn dựng xe, rời khỏi hiện trường. Nhân và Tài đuổi theo Vũ và Tuấn nhưng không kịp. Do biết nhà của Vũ nên Nhân, Tài kêu thêm Huỳnh Hoàng Hà, Lê Nhật Trường chạy đi chặn đường về nhà của Vũ để đánh.

Khi về đến cống Rạch Chùa 1 (ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái), Vũ liền bị nhóm của Nhân chặn xe lại. Theo đó, Hà dùng hung khí đâm vào người của Vũ nên Vũ bỏ chạy ra vườn của người dân gần đó. Lúc này, Tuấn vừa tới thì bị nhóm của Nhân chặn xe lại và bị Hà dùng hung khí đâm vào người. Sau khi bị thương, Tuấn lại bỏ chạy.

Nhóm của Nhân và Hà tiếp tục truy sát Vũ và Tuấn trong đêm. Hai thanh niên này phải chạy vào nhà dân trốn. Không tìm được hai thanh niên trên, nhóm của Hà quay lại dùng hung khí đập xe máy của Vũ, Tuấn và kêu đồng bọn lấy xe máy đem cất giấu tại khu gò mã thuộc ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phong Điền huy động lực truy bắt nhanh được Nhân, Hà, Tài. Đến 11h cùng ngày, Trường ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nhân đã thừa nhận cùng đồng bọn nêu trên gây thương tích cho Vũ, Tuấn và chiếm đoạt chiếc xe máy.

Theo Công an huyện Phong Điền, Vũ và Tuấn được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện hai thanh niên này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem