-
Công ty Dịch vụ Giếng dầu Trung Quốc đã xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 đã bị dịch chuyển và cho biết việc khoan dầu sẽ kéo dài đến giữa tháng 8.
-
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương khẳng định Mỹ không chấp nhận các hành vi uy hiếp, cưỡng bức, và phi ngoại giao. Biện pháp tốt nhất để góp phần xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông là đối thoại ngoại giao mang tính xây dựng.
-
Máy bay trinh sát và máy bay trực thăng của Trung Quốc quần đảo ngay trên các tàu cảnh sát biển, ở độ cao thấp. Người trên máy bay trinh sát chụp ảnh các hoạt động trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam.
-
Mỗi khi tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam tiến gần vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan thì tàu Trung Quốc lập tức bủa vây, lấy đông chèn ít và chủ động tiến hành các cú đâm va, tì ủi, phun vòi rồng cực mạnh...
-
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng châu Á đang làm quan hệ Trung-Mỹ thêm căng thẳng.
-
Sáng 15.5, các tàu Trung Quốc đã giảm bớt mức độ hung hãn, gây hấn với các tàu Việt Nam quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Động thái này có thể xuất phát từ việc tàu Trung Quốc biết có nhiều phóng viên quốc tế quan sát.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đảm bảo an ninh trật tự.
-
Các tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc những ngày trước làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài giàn khoan nhưng trong ngày 14.5 đã cơ động để đe dọa các tàu chấp pháp Việt Nam khi ta tiến sâu vào vị trí giàn khoan.
-
Trong ngày 12.5, khi tàu của Việt Nam tiếp tế lương thực thực phẩm, thuốc men cho các tàu đang làm nhiệm vụ trong khu vực thì các tàu Trung Quốc có hành động ngăn cản tiếp tế.