Hàn Quốc: Gần 6.300 người nhiễm Covid-19, 42 người tử vong

Đăng Nguyễn - Yonhap Thứ sáu, ngày 06/03/2020 09:20 AM (GMT+7)
Hàn Quốc ngày 6.3 thông báo có thêm 518 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus lên 6.284. Đa số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thành phố Daegu.
Bình luận 0

Theo hãng thông tấn Yonhap, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng thêm 518 người, đánh dấu mức tăng đều đặn kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào giữa tháng 2.

Số ca tử vong tăng thêm 2 người, hiện ở mức 42. Đa số người tử vong là người già với tiền sử mắc nhiều bệnh tật, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), cho biết.

Khoảng 60% ca nhiễm Covid-19 liên quan đến nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Đây là thành phố đông dân thứ 4 ở Hàn Quốc với khoảng 2,5 triệu người.

img

Hàn Quốc đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh ở thành phố Deagu và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc bắt đầu hướng sự chú ý sang người dân bình thường ở Daegu, không loại trừ khả năng virus lây lan trên toàn thành phố. Hàn Quốc đã siết chặt các biện pháp cách ly, kiểm dịch ở Daegu nhưng chính phủ Hàn Quốc hiện chưa có kế hoạch phong tỏa thành phố.

Trong số 518 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 5.3, 367 ghi nhận ở thành phố Daegu và 123 ở tỉnh Bắc Gyeongsang, theo KCDC. Như vậy, còn 28 ca nhiễm khác rải rác ở các tỉnh thành, bao gồm 2 trường hợp ở thủ đô Seoul.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên mức “đỏ” vào ngày 23.2, giới chức y tế Hàn Quốc tập trung ngăn dịch ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Ca nhiễm Covid-19 vọt lên gần 500, Đức thành quốc gia nhiều người nhiễm thứ hai châu Âu

Số ca dương tính với Covid-19 ở Đức tăng vọt lên hơn 220 chỉ trong một ngày, tổng cộng ghi nhận ít nhất 482 ca nhiễm Covid-19...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem