Hàn Quốc lệnh dân sơ tán khẩn cấp

Chủ nhật, ngày 28/11/2010 16:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 28-11, người dân trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, hòn đảo bị phía CHDCND Triều Tiên pháo kích hồi tuần trước, đã được lệnh phải sơ tán vào hầm trú ẩn.
Bình luận 0

Theo kênh truyền hình YTN, ngay sau khi có lệnh sơ tán này, đã nghe thấy có tiếng pháo gần khu vực hòn đảo này. YTN cho rằng có một số đơn vị pháo binh của CHDCND Triều Tiên dường như đã nã đạn về phía hòn đảo này.

Hiện các thường dân còn lại trên đảo Yeonpyeong, cùng hàng chục phóng viên, đã được lệnh vào hầm trú ẩn. Hòn đảo này là mục tiêu cuộc tấn công hôm thứ ba vừa rồi. Hàng trăm thường dân đã đi sơ tán vào đất liền Hàn Quốc sau vụ nã pháo trên. Giới chức Hàn Quốc, thông qua loa phóng thanh trên đảo, yêu cầu mọi người tìm nơi trú ẩn.

img
Sân chúng đảo Yoenpyeong được lệnh sơ tán khẩn cấp ngày 28-11.

Có tiếng đạn pháo ở gần hòn đảo nói trên, ngay sau khi có tiếng loa yêu cầu dân chúng trú ẩn trong hầm. "Tiếng pháo nổ và có dấu hiệu của đạn pháo", Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc. Hãng YTN phỏng đoán rằng dường như một số khẩu pháo của Triều Tiên đã nhả đạn về phía hòn đảo.

Yonhap cũng cho biết, trong sáng 28-11, CHDCND Triều Tiên đã triển khai nhiều tên lửa đất đối không SA-2 đến gần biên giới trên biển Hoàng Hải với Hàn Quốc trong khi cuộc tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu diễn ra.

Các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nói “những tên lửa này dường như nhằm bắn các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc nếu chúng bay gần đường giới tuyến trên biển Hoàng Hải”. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không bình luận về thông tin này.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo "những hậu quả khó lường" nếu Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung trên biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận diễn ra cách giới tuyến biển giữa hai miền Triều Tiên có 125km, cách bờ biển 40km.

Tham gia cuộc tập trận sáng 28-11, Hàn Quốc triển khai hai tàu khu trục, một tàu tuần tiễu hải quân và một máy bay chống tàu ngầm. Phía Mỹ đưa 6 chiến hạm, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington nặng 97.0000 tấn, với độ dài bằng một tòa nhà 20 tầng, sức chứa 6.000 người và sân bay gấp 3 lần sân bóng đá cho phép đáp được 80 chiếc máy bay.

Ngoài ra Mỹ còn huy động những máy bay chiến đấu tối tân nhất như F-22, máy bay quân sự Raptor F-22.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem