Hàn Quốc lộ kế hoạch dùng vũ lực thống nhất Triều Tiên?

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 13/03/2015 13:30 PM (GMT+7)
Một quan chức Hàn Quốc cấp cao mới đây làm dậy sóng dư luận khi tiết lộ, Seoul đã bí mật lên kế hoạch dùng vũ lực thống nhất Triều Tiên. Song ngay sau đó, ông này vội đính chính rằng mình lỡ miệng.
Bình luận 0

Quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói trên là ông Chung Chong-wook, Phó chủ tịch Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất của Seoul. Cụ thể, trong một bài phát biểu ngày 10.3, ông Chung đã tuyên bố rằng, Seoul đã vạch ra "một loạt lộ trình thống nhất" và Ủy ban của ông đã thành lập một nhóm đặc biệt để chuẩn bị cho kịch bản "thống nhất cưỡng ép" (hay nói cách khác là dùng vũ lực để thống nhất).

Trong trường hợp, Triều Tiên bị Hàn Quốc "thâu tóm", Seoul cũng đã có kế hoạch "xử lý" giới chức cấp cao của chế độ Bình Nhưỡng.

img
Binh sĩ Hàn Quốc tập trận trên xe tăng K-2. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, trước áp lực từ nhiều phía, ngày 12.3, Phó chủ tịch Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất của Hàn Quốc đã lên tiếng tuyên bố rằng, ông đã lỡ miệng, dùng "sai từ'" khi nói về vấn đề thống nhất Triều Tiên trong bài phát biểu 2 ngày trước.

 

"Ủy ban không hề có một đội  để chuẩn bị cho việc thống nhất Triều Tiên bằng vũ lực", ông Chung đảo ngược hoàn toàn tuyên bố của mình trước đó 2 ngày.

Nhiều chuyên gia phân tích bình luận, trên thực tế, họ tin chắc Seoul có những kế hoạch dự phòng cho nhiều kịch bản về vấn đề thống nhất với Triều Tiên dù mục tiêu chính sách chính thức của Hàn Quốc là từng bước thống nhất dần dần dựa trên sự nhất trí, đồng lòng của các bên.

Giáo sư Yang Moo-Jin của Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cũng đồng tình cho rằng, với những phát biểu của ông Chung, kế hoạch thống nhất Triều Tiên bằng vũ lực chắc chắn tồn tại, nhưng không bao giờ được Seoul chính thức thừa nhận.

Triều Tiên đã nhiều lần cáo buộc Hàn Quốc và đồng minh của họ là Mỹ không ngừng chuẩn bị và huấn luyện cho một cuộc xâm lược nước này. Theo nhiều chuyên gia phân tích, Bình Nhưỡng có thể sử dụng những phát biểu của Phó chủ tịch Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất để củng cố lập luận của họ.  

Trong khi đó, một số thành viên của đảng cầm quyền của Hàn Quốc đang gây sức ép yêu cầu ông Chung từ chức. Hiện Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) và Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất đã ra tuyên bố nhấn mạnh, Hàn Quốc không có ý định thống nhấn bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem