Hàn Quốc: Quan chức mất tích bị Triều Tiên bắn chết gần biên giới

Nguyễn Thái - Yonhap News Thứ năm, ngày 24/09/2020 10:15 AM (GMT+7)
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 24/9 xác nhận quan chức mất tích gần biên giới với Triều Tiên đã bị bắn chết.
Bình luận 0

img

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 24/9 tuyên bố sốc về quan chức mất tích liên quan tới Triều Tiên. Ảnh: Yonhap News

Hãng Yonhap News hôm 24/9 đưa tin, vị quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc bất ngờ biến mất vào trưa 21/9 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong, giáp với Triều Tiên. 

"Triều Tiên đã tìm thấy vị quan chức này trong vùng biển của mình và bắn chết nạn nhân, theo phân tích kỹ lưỡng của quân đội Hàn Quốc căn cứ vào nhiều nguồn tin tình báo", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố hôm 24/9. 

"Quân đội Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo này và kêu gọi Triều Tiên sớm đưa ra lời giải thích và trừng phạt những người có liên quan", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh. 

Vụ việc liên quan tới quan chức Hàn Quốc mất tích được cho là sẽ làm tồi tệ thêm mối quan hệ liên Triều, vốn rạn nứt nặng nề khi Triều Tiên phản đối việc rải truyền đơn từ phía Hàn Quốc và đã cho nổ tung một tòa nhà của văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng 6. 

Theo các quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vị quan chức mất tích được cho là đã nhảy xuống biển hôm 21/9 trong một nỗ lực được cho là đào tẩu sang Triều Tiên và đã trôi dạt vào vùng biển Triều Tiên. 

Khi tìm vị quan chức Hàn Quốc trên biển lúc 15h30 ngày 22/9, thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu của Triều Tiên đã truy hỏi lý do người này xuất hiện ở vùng biển của Triều Tiên. Vị quan chức Hàn Quốc mặc một chiếc áo phao và bám vào một vật thể trôi nổi trước khi được phát hiện. 

Theo một quan chức của JCS, vị quan chức Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được đào tẩu sang Triều Tiên. 

"Các binh sĩ Triều Tiên sau đó bắn chết vị quan chức này", quan chức của JCS cáo buộc và nói thêm rằng "đó là lệnh từ cấp trên". 

Thiết bị giám sát của Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong cũng phát hiện dấu hiệu bất thường vào ngày 22/9 ở khu vực biên giới. 

img

Một tàu tuần tra tốc độ cao của Hải quân Hàn Quốc hoạt động gần đảo Yeonpyeong. Ảnh: Yonhap News

Hôm 23/9, Hàn Quốc đã gửi một thông điệp tới Triều Tiên liên quan đến vụ việc thông qua kênh liên lạc chung nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các đồng nghiệp của vị quan chức mất tích chỉ tìm thấy đôi giày của người này trên tàu và nhanh chóng báo vụ mất tích cho Lực lượng bảo vệ bờ biển. Hoạt động tìm kiếm khẩn cấp với 20 tàu và máy nhưng không tìm thấy tung tích của vị quan chức mất tích. 

Song song với hoạt động tìm kiếm, giới chức đã tiến hành kiểm tra các đồng nghiệp của vị quan chức và con tàu mà người này được trông thấy lần cuối, để tìm kiếm manh mối. 

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2008, một công dân Hàn Quốc bị bắn chết ở Triều Tiên. Trước đó là trường hợp của Park Wang-ja. Công dân Hàn Quốc này bị bắt chết khi đi lang thang trong khu vực cấm ở khu nghỉ mát Kumgang của Triều Tiên. 

Tin cùng chủ đề: Vụ Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc
Xem toàn bộ ››
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem