Hy hữu: Hàng chục công nhân bới 20 tấn rác để tìm hơn 1 lượng vàng trả lại người dân trên đảo Phú Quý

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 20/03/2023 21:41 PM (GMT+7)
Tối 20/3, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, có chuyện một người dân trên địa bàn đã nhận lại được số trang sức hơn 1 lượng vàng bị vùi trong núi rác.
Bình luận 0

Trước đó, sáng 20/3, một người dân trên địa bàn đã xã Tam Thanh đã đến Nhà máy xử lý và tái chế rác Đa Lộc Phú Quý (huyện đảo Phú Quý) trình báo, do bất cẩn nên người nhà đã bỏ quên các vật trang sức trị giá hơn một lượng vàng trong thùng rác của gia đình. 

Hy hữu: Hàng chục công nhân bới hơn 20 tấn rác để tìm hơn 1 lượng vàng trả lại người dân trên đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Số vàng bị vùi trong núi rác đã được tìm thấy trả lại cho người mất. Ảnh: CTV

Sau đó, thùng rác của gia đình được xe gom chuyển đến nhà máy xử lý. Người bị mất vàng rất mong phía nhà máy hỗ trợ tìm lại số vàng trên...

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo nhà máy đã huy động nhiều nhân viên để tìm lại số vàng trên.

Theo ông Lê Đình Yên - Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy xử lý và tái chế rác Đa Lộc Phú Quý (thuộc Công ty CP thương mại - xây dựng Đa Lộc, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), sau hơn 10 giờ tìm kiếm trong hơn 20 tấn rác, các nhân viên nhà máy đã tìm thấy số nữ trang trên và trao trả cho người bị mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem